Chính thức: Thầy trò Park Hang-seo tập trung tại Quy Nhơn

Được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện của UBND tỉnh Bình Định, sự phối hợp của Sở VH-TT tỉnh Bình Định và Công ty CP Bình Định Sport, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Bình TP. Quy Nhơn chuẩn bị cho ba trận còn lại vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022.

HLV Park Hang-seo đã đến sân Quy Nhơn ngày khai trương mặt cỏ mới Bermuda trận chủ nhà Bình Định tiếp khách SHB Đà Nẵng và xem xét rất kỹ những điều kiện tập huấn ở đây.

HLV Park Hang-seo đã xem xét và tính toán kỹ lưỡng khi chọn sân Quy Nhơn làm địa điểm tập huấn cho mục tiêu lớn của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: NGỌC DUNG.

Sau đó, lãnh đạo VFF cũng có chuyến thị sát tại Bình Định và cùng HLV Park Hang-seo sớm có sự thống nhất về kế hoạch hoạt động của đội tuyển. Theo VFF, sở dĩ ông Park lựa chọn địa điểm tập huấn ở Bình Định là do phù hợp với điều kiện thời tiết tại UAE, cùng công tác chuyên môn và hậu cần phục vụ đội tuyển.

Theo đó, chuyến tập huấn của đội tuyển Việt Nam sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một, thầy trò HLV Park Hang-seo tập trung tại Bình Định từ ngày 10-5 đến ngày 18-5. Trong thời gian này, đội tuyển sẽ tập luyện tại sân vận động Quy Nhơn và chơi một trận đấu giao hữu với CLB Bình Định vào ngày 17-5 nhằm kiểm tra, đánh giá lực lượng, đồng thời phục vụ nhu cầu tới sân thưởng thức bóng đá và cổ vũ cho đội tuyển của đông đảo người hâm mộ đất Võ.

Giai đoạn hai, đội tuyển sẽ tập trung tập luyện tại Hà Nội từ ngày 19-5 cho đến ngày 26-5, sau đó lên đường sang UAE trên chuyên cơ của Bamboo Airways – Nhà tài trợ vận chuyển các đội tuyển Việt Nam – để gia nhập cuộc đua tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ông thầy người Hàn Quốc đã lên danh sách sơ bộ hơn 40 cầu thủ cho đợt huấn luyện mới. Ảnh: NGỌC DUNG.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau năm trận bất bại. Vị trí nhì bảng thuộc về Malaysia với 9 điểm, tiếp theo lần lượt là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm nhưng chơi ít hơn một trận) và Indonesia (0 điểm). Theo lịch thi đấu do AFC công bố, thầy trò Park Hang-seo sẽ gặp đội tuyển Indonesia ngày 7-6, đối đầu Malaysia vào ngày 11-6 và đụng độ chủ nhà UAE ngày 15-6.

Với việc được tạo điều kiện sang UAE sớm trước 4 ngày so với kế hoạch của AFC, thầy trò HLV Park Hang-seo có quỹ thời gian 10 ngày tập luyện, bắt nhịp với điều kiện thời tiết, sân bãi cũng như điều chỉnh nhịp sinh học tại đây, trước khi bước vào trận đấu gặp Indonesia.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là thắng 2/3 trận còn lại, tận dụng cơ hội cạnh tranh suất vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nhằm đáp ứng công tác chuyên môn của đội tuyển trong thời gian tập huấn tại UAE, VFF đang liên hệ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có một trận đấu giao hữu mang tính tổng duyệt vào ngày 31-5.  Đối thủ có thể là một đội tuyển thuộc khu vực Tây Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm