Sướng, khổ tại ngoại

Tiền đạo Văn Toàn có sáu bàn thắng cho HA Gia Lai, dẫn đầu danh sách dội bom V-League sau 10 vòng đấu đã được các chuyên gia ví von về tính hiệu quả như... ngoại binh. Cách nói này cho thấy tầm quan trọng của cầu thủ nước ngoài, đặc biệt ở hàng tiền đạo rất khó, hoặc không thể thay đổi ở các CLB. Chính ông Park Hang-seo nhiều lần than thở ngoại binh chiếm 80% trên hàng công khiến cho tiền đạo nội và chân sút trẻ không có nhiều cơ hội thử lửa.

Ngoại binh ở V-League có vai trò quan trọng đối với sự thành bại của mỗi CLB. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nhìn lại V-League sau gần nửa mùa, các đội bóng thiếu sự tỏa sáng của ngoại binh đều rơi vào hoàn cảnh khốn đốn. HLV Phạm Minh Đức trước khi chia tay đội cuối bảng Hà Tĩnh đã nhận xét tiền đạo ngoại đá kém như thế thì mua chỉ phí tiền.

CLB TP.HCM còn chơi sang với ba chân sút Brazil với ý đồ lấy tấn công làm phòng ngự vùi dập các đối thủ. Ai ngờ sự thiếu hòa hợp và trình độ chuyên môn yếu đuối đã khiến họ tan tành giấc mơ đẹp. Thầy trò Polking chỉ có 10 điểm, hơn đội chót bảng Hà Tĩnh 1 điểm sau 10 vòng đấu chính bởi sự hiếm muộn bàn thắng của ngoại binh.

Tương tự, Sài Gòn FC đốt cháy giai đoạn Nhật hóa với những cựu tuyển thủ xứ sở mặt trời mọc và các lão tướng ở bên kia sườn dốc khiến họ vỡ mộng. 900 phút ra sân mà chỉ có mỗi Đỗ Merlo ghi ba bàn thì Sài Gòn FC không rơi xuống đáy bảng xếp hạng mới lạ.

Nỗi khổ của các CLB chơi bóng trong mùa dịch bệnh COVID-19 là không có nhiều cơ hội kiểm chứng năng lực thật sự của ngoại binh. Hầu hết chỉ qua những mối quan hệ riêng lấy về được chăng hay chớ, mà nguồn cầu thủ cũng không dồi dào, lại hạn chế về quy trình nhập cảnh và thử việc.

Tân binh Bình Định hy vọng vào mỗi chân sút cắm Rimario, dù từng trải ở HA Gia Lai, Hà Nội vẫn mắc bệnh tịt ngòi khi mới ghi có ba bàn, chỉ bằng hậu vệ biên Hồ Tấn Tài. Có cùng cảnh ngộ là Hải Phòng, SL Nghệ An không dựa dẫm gì nhiều vào cầu thủ ngoại, như phần lớn nguyên nhân khiến họ sa chân xuống nửa dưới bảng xếp hạng. Hà Nội gặp nhiều vất vả khi Geovane hay Bruno ngồi ngoài vì chấn thương.

Ngược lại, Konan và Dias của đội Nam Định đã ghi tổng cộng 11 bàn, giúp đội nhà thảnh thơi nằm ở nhóm trên và tràn trề cơ hội lọt vào top 6 sau giai đoạn 1. Eidyson ở đội Than Quảng Ninh hay Rafaelson của SHB Đà Nẵng cũng nằm trong tốp ghi bàn dẫn đầu, đồng nghĩa với CLB của họ bay bổng hơn về điểm số.

Chính vì sống lệ thuộc vào hơi thở của ngoại binh và may mắn tìm ra người phù hợp, rất nhiều đội bóng nhẹ nhàng hiện thực hóa tham vọng đua vô địch, hay chỉ đơn giản tìm một suất trụ hạng.•

 

Chỗ dựa đáng tin cậy

HA Gia Lai có tiền đạo Brandao dù chỉ mới ghi hai bàn nhưng là một nhân tố không thể thiếu của HLV Kiatisak khi ra sân đủ 10 trận. Chính sự năng nổ và sức di chuyển rộng cùng khả năng lôi kéo, kiến tạo của Brandao đã giúp các đồng đội Văn Toàn, Minh Vương, Công Phượng... dễ chơi, dễ ghi bàn hơn.

Dĩ nhiên, cầu thủ ngoại chơi phòng ngự cũng có đóng góp lớn trong nhiều đội bóng, như ở HA Gia Lai là hai trung vệ Kim Dong Su, Memovic nhưng vai trò của ngoại binh chơi tấn công có ảnh hưởng nhiều hơn đến bàn thắng và chiến thắng.

Tiến Linh ghi bàn nhiều nhất ở B. Bình Dương với sáu pha lập công, phải kể đến tác động rất đáng kể của hai tiền vệ Mansaray và đội trưởng Pape Omar. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm