Chốt chủ nhà VCK Euro 2028: 5 nước đồng tổ chức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hạn chót để các quốc gia và liên minh nộp hồ sơ đăng cai VCK Euro 2028 là vào ngày mai (23-3, giờ quốc tế). Đến thời điểm này, không có quốc gia hay liên minh nào gửi hồ sơ “đấu thầu” ngoài liên minh Vương quốc Anh và Ireland.

Nếu không có bất ngờ lớn nào xảy ra, sẽ không có bất kỳ ai nộp hồ sơ đăng cai VCK Euro 2028 lên LĐBĐ châu Âu (UEFA) trong 24h tới. Vì thế, nghiễm nhiên liên minh Vương quốc Anh và Ireland sẽ được chọn đăng cai VCK Euro 2028 vì không có đối thủ nào cạnh tranh với họ.

Theo Mirror (Anh), UEFA sẽ sớm có một thông báo công bố Vương quốc Anh và Ireland sẽ đăng cai VCK Euro 2028. UEFA cho rằng chắc chắn sẽ không có thêm ai nộp hồ sơ trước khi thời hạn kết thúc. Vì thế UEFA sẽ công bố 5 quốc gia đồng tổ chức Euro 2028.

Vương quốc Anh và Ireland gần như chắc chắn sẽ đăng cai Euro 2028. ẢNH: GETTY

Theo đó, từ đây đến cuối năm, Vương quốc Anh và Ireland phải được chính phủ chấp nhận tổ chức Euro 2028. Nếu Chính phủ không đảm bảo điều này với UEFA, thì tổ chức bóng đá lớn nhất châu Âu sẽ buộc phải tìm kiếm chủ nhà Euro 2028 lại từ đầu.

Trước đây, Thổ Nhĩ Kỳ từng muốn nộp hồ sơ đăng cai Euro 2028 hoặc 2032, Ý cũng dự định điều tương tự. Nhưng theo tờ Times (Anh), bất chấp mong muốn đó, Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ không đưa ra “một nỗ lực muộn” nhằm thách thức liên minh Vương quốc Anh và Ireland.

UEFA gần đây đã mở rộng số đội tham dự VCK Euro từ 16 đội tuyển lên 24. Họ có khả năng như vậy một lần nữa và nâng số đội lên 32 vào năm 2028. Tuy nhiên, dựa trên quy tắc đồng đăng cai, không có khả năng cả 5 nước thuộc Vương quốc Anh gồm Anh, Scotland, xứ Wales, Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland nghiễm nhiên có suất dự VCK Euro.

Quyết định tổ chức Euro 2028 tại Vương quốc Anh và Ireland chắc chắn sẽ vấp phải những chỉ trích từ một số bộ phận, bởi chỉ mới đây thôi, Vương quốc Anh đã đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức VCK Euro 2020 (diễn ra năm 2021 vì đại dịch COVID-19 phải hoãn 1 năm).

Đội trưởng tuyển Anh, Harry Kane cúi đầu đi qua chiếc cúp vô địch Euro 2020. ẢNH: GETTY

Euro 2020 được tổ chức tại rất nhiều địa điểm ở châu Âu chứ không cố định ở 1 hay 2 quốc gia. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử UEFA thực hiện điều này.

Euro 2020 chứng kiến sân Wembley của Anh tổ chức nhiều trận đấu quan trọng, trong đó có hai trận bán kết và trận chung kết. Tuyển Anh đã chơi 6/7 trận trên sân Wembley trong hành trình vào chung kết gặp Ý. Sân Hampden Park của Scotland cũng tổ chức một số trận đấu tại Euro 2020.

Trong khi đó, VCK Euro 2028 ở 5 quốc gia sẽ được tổ chức tại nhiều sân khác nhau, bao gồm Wembley, Principality, Hampden Park, the Aviva và Windsor Park, những sân vận động lớn nhất ở các quốc gia này.

Anh chắc chắn sẽ đối mặt với những câu hỏi về việc kiểm soát an ninh ở sân Wembley sau sự cố đáng xấu hổ trước, trong và sau trận chung kết Euro 2020, nơi chứng kiến Anh thua Ý trên loạt sút luân lưu.

Những sự cố tồi tệ như vậy có thể khiến Anh bị UEFA ra lệnh phạt “treo sân” có thể lên đến 2 năm. UEFA có thể viện dẫn lý do theo quy định “để mất trật tự và kỷ luật bên trong và xung quanh sân vận động”. Tuyển Anh chưa từng vô địch Euro với việc vào chung kết Euro 2020 là thành tích tốt nhất lịch sử của họ.

Sân Wembley chắc chắn vẫn là địa điểm tổ chức các trận quan trọng ở Euro 2028. ẢNH: MIRROR

Tại Euro 2020, xứ Wales và Scotland cùng với Anh đều vượt qua vòng loại góp mặt ở VCK, còn Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland đều bỏ lỡ. Kế hoạch trước mắt của 5 quốc gia này là cố gắng vượt qua vòng loại, góp mặt ở VCK Euro 2024 được tổ chức ở Đức.

Lãnh đạo Manchester United chia rẽ, loại HLV Tuchel
Lãnh đạo Manchester United chia rẽ, loại HLV Tuchel
(PLO)- HLV Maurico Pochettino của PSG và Erik Ten Hag của Ajax là hai ứng viên được yêu thích nhất cho công việc ở Manchester United vào mùa hè, nhưng dàn lãnh đạo có tiếng nói quyết định ở Old Trafford vẫn chưa thể đưa ra được lựa chọn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm