Chốt khách mời Merdeka Cup 2023 không có cựu vô địch Việt Nam

(PLO)-Tuyển Ấn Độ từng thua Việt Nam 0-3 hồi tháng 9 năm ngoái trên sân Thống Nhất nay là khách mời của Merdeka Cup 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

LĐBĐ Malaysia (FAM) vừa họp bàn và chốt ba khách mời của giải đấu truyền thống Malaysia, Merdeka Cup 2023. Theo đó giải đấu diễn ra từ ngày 13 đến 17-10 trên sân quốc gia Bukit Jalil.

Ba khách mời nước ngoài gồm Palestine (thứ 96 theo bảng xếp hạng FIFA), Ấn Độ (100) và Lebanon (102), trong khi đó đội chủ giải Malaysia có thứ hạng 137 thế giới.

Bóng đá Việt Nam không được FAM mời, đội U-22 Việt Nam thời bộ đôi HLV Mai Đức Chung và Lê Thụy Hải từng mang về ngôi vô địch cho VN ở giải năm 2008. Ở giải lần đó, U-22 VN vào chơi trận chung kết cùng tuyển Malaysia và đánh bại chủ nhà 4-2 ở loạt luân lưu.

Với đội tuyển Ấn Độ, thầy trò HLV Igor Stimac vừa lên ngôi giải vô địch Nam Á khi đánh bại Kuwait 5-4 ở loạt luân lưu sau thời gian thi đấu 120 phút hòa nhau 1-1.

Tuyển Malaysia, chủ giải Merdeka Cup có thứ hạng FIFA thấp nhất trong bốn đội khi đứng thứ 137 thế giới. Ảnh: FAM

Tuyển Malaysia, chủ giải Merdeka Cup có thứ hạng FIFA thấp nhất trong bốn đội khi đứng thứ 137 thế giới. Ảnh: FAM

Đây là lần thứ chín Ấn Độ vô địch giải Nam Á. Thời điểm diễn ra Merdeka Cup 2023 cũng rơi vào những ngày đội tuyển quốc gia tập trung theo lịch FIFA. Các đội tuyển đang trong quá trình chạy đà cho vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu năm 2024 tại Qatar.

Những ngày FIFA tháng sáu vừa qua, tuyển Malaysia đá với các đội rất yếu như Quần đảo Solomon và thắng 1-0, sau đó đá với Papua New Guinea thắng 10-0. Ở Merdeka Cup này, FAM đã mời những khách mời mạnh hơn để có thể nâng chất tuyển Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm