“Chốt sổ” đợt giao hữu quốc tế theo lịch FIFA của Đông Nam Á

(PLO)- Đợt FIFA Day này, VN cùng Malaysia là hai đội toàn thắng, nhưng VN thắng đội mạnh còn Malaysia thì "quân xanh" rất yếu....
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển VN sẽ cải thiện vị trí đáng kể vào đợt công bố thứ hạng hàng tháng của FIFA tới đây trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ vào ngày 20-7.

Tuyển VN có hai trận giao hữu toàn thắng theo lịch tập trung đội tuyển quốc gia của FIFA. Theo đó VN thắng Hong Kong 1-0 và đặc biệt là thắng Syria 1-0 trên sân Thiên Trường tối 20-6.

Tuyển VN có thứ hạng 95 đã thắng Syria có thứ hạng 90 thế giới. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tuyển VN có thứ hạng 95 đã thắng Syria có thứ hạng 90 thế giới. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Syria hiện nay đang đứng thứ hạng 90 thế giới, còn VN đứng thứ 95. Thắng một đội có thứ hạng cao hơn, VN sẽ tích điểm rất nhiều và sắp tới có thể VN vượt bậc so với thứ hạng 95 hiện nay. Việt Nam cũng là đội duy nhất trong khu vực Đông Nam Á nằm trong tốp 100 thế giới nhiều năm qua.

Trong khi đó Thái Lan cũng có hai trận giao hữu với kèo dưới Đài Loan và Hong Kong. Thái Lan đang có thứ hạng 114 trên bảng xếp hạng. Vừa qua thầy trò HLV Polking có trận hòa với Đài Loan và thắng Hong Kong 1-0. Hòa một, thắng một trước hai đội có thứ hạng thấp hơn rất nhiều có lẽ Thái Lan tiếp tục đứng ngoài “tốp 100 thế giới”.

Dangda ghi bàn duy nhất trận giúp Thái Lan thắng Hong Kong 1-0. Ảnh: B.P

Dangda ghi bàn duy nhất trận giúp Thái Lan thắng Hong Kong 1-0. Ảnh: B.P

Với Malaysia, đội này còn gặp “quân xanh” yếu hơn rất nhiều đó là Quần đảo Solomon và Papua New Guinea. Thầy trò HLV Kim Pan-gon đánh bại Quần đảo Solomon 4-0 và hủy diệt Papua New Guinea 10-0. Thứ hạng hiện tại của Malaysia là hạng 139 thế giới. Có thể Malaysia sẽ tiếp tục cải thiện cao hơn ở đợt công bố thứ hạng sắp tới của FIFA.

“Chốt sổ” đợt giao hữu quốc tế theo lịch FIFA của Đông Nam Á ảnh 3

Indonesia thua nhà vô địch World Cup Argentina 0-2 tối 19-6. Ảnh: CTP

Với Indonesia, họ có hai trận giao hữu hòa Palestine (hạng 98) 0-0 và thua Argentina 0-2. Còn tuyển Singapore tiếp tục bị dư luận nước này giận dữ. Tuyển Singapore có trận thắng Papua New Guinea 2-0 và để Quần đảo Solomon cầm hòa 1-1.

Còn tuyển Campuchia, thuyền trưởng Felix Dimas đang thực hiện việc trẻ hóa đội tuyển khi tiếp quản ghế HLV từ nhóm HLV Nhật. Felix Dimas đưa nhiều cầu thủ U-22 vừa dự SEA Games 32 vào đội tuyển và có trận giao hữu trên sân Olympic Phnom Penh và thua Bangladesh 0-1. Trong khi đó tuyển Philippines có trận thắng Nepal 1-0 và thua Đài Loan 2-3.

“Chốt sổ” đợt giao hữu quốc tế theo lịch FIFA của Đông Nam Á ảnh 4

Philippines (trắng) thua Đài Loan 2-3. Ảnh: CTP

Bóng đá Đông Nam Á đã bắt đầu “vào guồng” cùng với bóng đá thế giới theo cách tập trung đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới. Điều này giúp các đội tuyển gặp thuận lợi ở việc tích điểm, cải thiện thứ hạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm