22 giờ ngày 22-1, lượt trận cuối bảng A, Asian Cup 2023

Chủ nhà Qatar thể hiện kiểu gì trước tuyển Trung Quốc bất bại

(PLO)- Chủ nhà Qatar có "nương chân" cho tuyển Trung Quốc? Không nên nhìn nhận theo kiểu tình cảm rằng "Nhất bảng rồi đá làm gì".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

22 giờ ngày 22-1, bảng A Asian Cup 2023 cùng lúc diễn ra hai trận cuối cùng. Chủ nhà Qatar đã sớm lên ngôi nhất bảng sau hai lượt trận, nhưng HLV Marquez Lopez “Tintin” sẽ ứng xử ra sao với thầy trò HLV Jankovic của Trung Quốc?

Tuyển Trung Quốc bất bại sau hai lượt trận mà cũng chẳng ghi được bàn thắng nào khi chạm trán với Tajikistan và Lebanon. Trên lý thuyết ( xếp hạng FIFA), Trung Quốc phải lấy trọn sáu điểm trước hai kéo dưới này, nhưng cuối cùng họ quá bế tắc. Toàn bộ cầu thủ Trung Quốc trên sân thể hiện quyết tâm cực cao nhưng “cái tầm” chỉ có thế nên không tìm được đường vào lưới các đối thủ Tajikistan và Lebanon. Trung Quốc mới có 2 điểm ở bảng A sau hai trận hòa không bàn thắng.

Qatar-Tajik-2.jpg
Tay săn bàn Akram Afif sẽ vắng mặt trong đội hình xuất phát của Qatar? Ảnh: Getty

Nhìn cách tuyển Trung Quốc thể hiện qua hai trận đầu cho thấy họ có được hai điểm là may mắn, vì trên sân, học trò ông Jankovic cứ nhưng “xả thân” để tìm trận hòa vậy, lối chơi không thể hiện được đội bóng trên cơ. Và tối nay, Trung Quốc chạm trán với Qatar sẽ ra sao?

Khả năng cao là HLV "Tintin" của Qatar sẽ đưa đội hình hai vào đá với Trung Quốc nhằm tạo cảm giác thi đấu tốt và sẵn sàng ứng chiến cho toàn đội, vì với Qatar bước đường phía trước còn dài, cụ thể là bảo vệ ngôi vô địch Asian Cup trên sân nhà.

Các trụ cột của Qatar sẽ được tung vào sau hiệp 2 để duy trì cảm giác thi đấu tốt vì lịch đấu khá thưa, 5 ngày một trận. Tuy nhiên đội hình 2 của Qatar vẫn rất chất lượng. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc chịu áp lực kém và thi đấu không có tính đột biến cao, sự kết hợp giữa cầu thủ nội và gốc nước ngoài rất nhạt. Ngôi sao của đội là cựu tiền vệ Wu Lei của Espanyol cũng rất nhạt nhòa, không có vai trò tổ chức hay lĩnh xướng lối chơi hiệu quả.

Nhất định đội hình 2 của Qatar sẽ thi đấu mang tính muốn thể hiện và sẽ lại đánh bại tuyển Trung Quốc dù Trung Quốc cầm hòa là cửa đi tiếp có đến...90%.

Dự đoán: Qatar thắng 3-1.

TQ-Libang.jpg
Ngôi sao của Trung Quốc Wu Lei (7) chưa thể hiện được nhiều. Ảnh: Getty

Ở trận Tajikistan và Lebanon là trận “chung kết”. Hai đối thủ này đã có một điểm sau hai lượt trận. Họ chiến đấu hơn 200% sức lực để có thể tìm chiến thắng và đi tiếp, thậm chí đội thắng sẽ có tấm vé chính thức. Hai đội Trung Á và Tây Á có thể hình rất ấn tượng lại chơi thứ bóng đá mạnh mẽ, ít chạm, nặng va chạm.

Dự đoán: Tajikistan thắng một bàn cách biệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm