Chủ quán cà phê đánh đoàn chống dịch bị 18 tháng tù

Ngày 24-4, TAND huyện Vân Canh (Bình Định) tuyên phạt Nguyễn Văn Thiện (37 tuổi, ngụ thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Đây là vụ án được điều tra, truy tố, xét xử áp dụng thủ tục rút gọn theo tinh thần công văn của TAND Tối cao ban hành ngày 30-3. Công văn này hướng dẫn áp dụng pháp luật, tổ chức xét xử đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng, chống dịch bệnh, trong đó có dịch bệnh COVID-19.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiện bị phạt 18 tháng tù. Ảnh: NL

Bản án sơ thẩm xác định: Sáng 11-4, tổ phản ứng nhanh và kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thị trấn Vân Canh tiến hành kiểm tra tại quán cà phê Ba Cô Gái ở thị trấn Vân Canh do Nguyễn Văn Thiện làm chủ. Thấy quán vẫn mở bán và tại quán có hơn 10 người đang uống cà phê dù chính quyền đã yêu cầu tạm dừng kinh doanh, tổ công tác đã vào nhắc nhở, yêu cầu Thiện chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, Thiện chạy vào nhà lấy phảng phát bờ ra đe dọa: “Đứa nào vào đây tao chém hết” rồi đuổi đánh ông Lê Mai Duy, công an viên. Sau đó, Thiện vào nhà cất phảng phát bờ rồi ra cốp ô tô của mình lấy một cây dao dài khoảng 80 cm vào tiếp tục đuổi chém lực lượng Công an thị trấn Vân Canh...

Bị cáo Nguyễn Văn Thiện tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24-4. Ảnh: NL

Tổ công tác đã báo cáo bà Lê Hiếu Nam, Chủ tịch UBND thị trấn Vân Canh, đến giải quyết. Khi bà Nam đến giải thích, Thiện có hành vi không hợp tác. Lúc bà Nam ra ngoài, Thiện còn lớn tiếng chửi bới, xúc phạm.

Sau đó, trong lúc lập biên bản bên trong quán, Thiện dùng ghế nhựa đánh ông Võ Thành Long, công an viên, trúng tay gây thương tích. Nhận được tin báo, tổ công tác Công an huyện Vân Canh đến khống chế bắt giữ Thiện đưa về trụ sở làm việc.

Ngày 13-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Canh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiện về tội chống người thi hành công vụ. Đến ngày 17-4, VKSND huyện Vân Canh ban hành quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đối với Nguyễn Văn Thiện.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Thiện từng có ba tiền án về tội cố ý gây thương tích và một lần đi tập trung giáo dưỡng 18 tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm