Nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ:

Chủ tịch ban tranh cử của bà Clinton phải ra điều trần

Ngày 27-6, ông John Podesta - Chủ tịch đội tranh cử ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton đã ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện phục vụ cho cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016.

Trong quá trình vận động tranh cử 2016 đã xảy ra tình trạng tin tặc tấn công máy chủ email đảng Dân chủ và cướp đi nhiều email từ tài khoản ông Podesta. Số email này sau đó được đăng trực tuyến để làm hại uy tín tranh cử bà Clinton.

Tình báo Mỹ kết luận Nga đứng đằng sau vụ tấn công này và mục đích là để tăng cơ hội thắng cử cho ông Donald Trump. Cả Nga và ông Trump đều bác bỏ can thiệp bầu cử Mỹ.

Ông John Podesta - Chủ tịch đội tranh cử Clinton phát biểu tại New York (Mỹ) đêm 11-9-2016, một ngày sau cuộc bầu cử tổng thống mà bà Clinton thua cuộc. Ảnh: REUTERS

Ông John Podesta - Chủ tịch đội tranh cử Clinton phát biểu tại New York (Mỹ) đêm 11-9-2016, một ngày sau cuộc bầu cử tổng thống mà bà Clinton thua cuộc. Ảnh: REUTERS

Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử của Ủy ban Tình báo Hạ viện chỉ là một trong số nhiều cuộc điều tra về cáo buộc này của chính phủ Mỹ, một của FBI, một của Bộ Tư pháp do Công tố viên độc lập Robert Mueller dẫn đầu, một của Ủy ban Tình báo Thượng viện.

Ủy ban Tình báo Hạ viện từ tuần này bắt đầu thẩm vấn nhân chứng phục vụ điều tra Nga can thiệp bầu cử. Ngoài ông Podesta sẽ còn một số nhân chứng nữa phải điều trần.

Sau cuộc điều trần, các thành viên Ủy ban rời khỏi phòng điều trần không trả lời báo chí. Riêng ông Podesta dừng lại và nói ngắn gọn: “Họ yêu cầu tôi đến nói những gì tôi biết về vấn đề này. Và tôi rất vui lòng hợp tác với cuộc điều tra của ủy ban về việc Nga can thiệp vào tiến trình dân chủ ở Mỹ”. Nói với báo chí, ông Podesta cho biết ông đánh giá cao nỗ lực của chính phủ Obama trong xử lý Nga tấn công mạng.

Trước đó, ngày 26-6, trên Twitter, Tổng thống Donald Trump - người đánh bại bà Clinton trong cuộc bầu cử - lên tiếng cáo buộc Tổng thống Dân chủ Barack Obama khi còn đương chức đã không hành động giải quyết chuyện Nga tấn công mạng Mỹ. Ông Trump cũng yêu cầu các nhà điều tra xin lỗi vì điều tra khả năng đội tranh cử của ông thông đồng với Nga can thiệp bầu cử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm