Chủ tịch Chidchob đuổi người hùng Belingi khỏi Buriram

(PLO)- Bolingi là người hùng giúp Buriram Utd bảo vệ thành công cú ăn ba tại Thái Lan, nhưng vẫn bị đuổi vì đánh lộn...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau ba ngày kể từ sự cố ẩu đả ở trận chung kết FA Cup giữa Bangkok Utd và Buriram Utd, chủ tịch CLB Buriram là Chidchob đã đuổi người hùng, tác giả cú đúp ở trận này giúp đội vô địch. Người đứng đầu CLB Buriram Utd, tỉ phú Chidchob luôn là người ghét nhất bạo lực sân cỏ, ông sẵn sàng trảm dù đó là ngôi sao.

Jonathan Belingi (áo xanh) ăn thua đủ với cầu thủ của Bangkok Utd. Ảnh: B.P

Jonathan Belingi (áo xanh) ăn thua đủ với cầu thủ của Bangkok Utd. Ảnh: B.P

Jonathan Bolingi là tay săn bàn người Congo và góp công cực lớn trong cú ăn ba nội địa của Buriram mùa này. Ngay trong trận chung kết FA Cup, khi Buriram phải đến Bangkok đá với Bangkok Utd thì chính Bolingi đã hoàn thành cú đúp giúp Buriram thắng đội bóng thủ đô 2-0 lên ngôi vô địch.

Tuy nhiên cuối trận, Jonathan Bolingi đánh lộn với Rungrat của Bangkok Utd dẫn đến ẩu đả giữa hai đội, trong đó có cả HLV Masatada Ishii của Nhật cũng vào cuộc. Ba ngày sau sự cố đáng xấu hổ của đội bóng lớn đang vô đối ở Thái Lan, tỉ phú Chidchob đã quyết định đuổi việc tiền đạo Bolingi.

Khi ký kết thanh lý hợp đồng, chủ tịch Chidchob nói: “Tôi đã biết và chứng kiến Bolingi rất nhiều lần manh động rồi chứ không phải bị đối phương khiêu khích trong trận chung kết mà cậu ta phản ứng. Từ những trận giao hữu đến các trận thuộc giải đấu chính thức, cậu ta luôn chực chờ bùng nổ, động tay động chân, sẵn sàng ăn thua đủ.

Tôi đã nói chuyện với cậu ta nhiều lần nhưng không hiệu quả, bây giờ tôi buộc cậu ta phải ra đi. Tôi luôn biết Bolingi là tiền đạo tài năng, chính cậu ta đã giúp Buriram hoàn thành mục tiêu bảo vệ cú ăn ba từ mùa năm ngoái đến nay. Nhưng không còn cách nào khác, tôi không thể dung túng cầu thủ hung hăng, bạo lực làm xấu xí bóng đá, xấu xí hình ảnh CLB”.

Còn nhớ năm 2019, khi U-23 Thái Lan sang Việt Nam đá vòng loại U-23 châu Á, tiền đạo Supachai thuộc biên chế Buriram đánh nguội Đình Trọng dẫn đến thẻ đỏ trong trận Thái Lan thua Việt Nam 0-4. Về nước Buriram ra án kỷ luật nội bộ, trong đó nhiều lần Supachai bị chủ tịch Chidchob gọi riêng đến la mắng.

Mùa này, tay săn bàn nội Supachai lên ngôi vua phá lưới Thai-League 1 trong màu áo Buriram với 19 bàn thắng. Đây là sự nỗ lực đáng khâm phục của Supachai vì Thai-League cả chục năm nay danh hiệu vua phá lưới luôn nằm trong tay tiền đạo ngoại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm