Chủ tịch FIFA lần đầu lên tiếng về giải Super League

Người đứng đầu bóng đá thế giới, Chủ tịch Gianni Infantino lần đầu phá vỡ sự yên lặng vì sợ “dài mũi” xỏ vào gia đình UEFA.

Tuy nhiên đã đến lúc trách nhiệm của ông cũng có trong vấn đề này, người đứng đầu FIFA, Gianni Infantino nói: “Nếu Super League ra đời nó sẽ đưa bóng đá châu Âu đến con đường khủng hoảng.

Ngoài ra giải đấu ly khai Super League cũng sẽ đụng chạm đến những vấn đề mang tính pháp lý, những chuẩn mực hoạt động kinh doanh bóng đá và nhiều thứ khác liên quan đến kinh tế bóng đá”.

Người đứng đầu FIFA, Gianni Infantino chỉ mới nêu quan điểm cá nhân.  Ảnh: Getty

Hiện nay UEFA đang trợ giúp FIFA trong quá trình chuẩn bị đại hội. Đại hội đó sẽ nỗ lực đưa bóng đá rộng khắp, phát triển Champions League cân bằng cùng với việc giúp các giải đấu nội địa của mỗi quốc gia mạnh hơn và bền vững hơn.

Phát biểu của Chủ tịch FIFA cũng mang tính trung hòa, bởi trên nguyên tắc chung ông chỉ nêu quan điểm cá nhân và chưa thể đưa ra những vấn đề mang tính người đứng đầu cơ quan quyền lực nhất bóng đá của hành tinh.

Cùng tiếp tục chờ diễn tiến những ngày tới ra sao?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm