Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Bến Tre bị thu hồi 2 Bằng khen

Ngày 6-8, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã ký hai quyết định thu hồi hai bằng khen và tiền thưởng của ông Phạm Văn Hạnh - Chủ tịch Hội đông y tỉnh Bến Tre.

Lý do kết quả đánh giá cán bộ, nhân viên được thực hiện không đúng quy định.

Quyết định thu hồi bằng khen đối với Chủ tịch Hội đông y tỉnh

Cụ thể, tại quyết định số 1896 ngày 6-8-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre quyết định thu hồi bằng khen và tiền thưởng 1,3 triệu đồng đã tặng cho ông Hạnh tại quyết định số 1168 của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 31-5-2019.

Tại quyết định số 1892 ngày 6-8-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre quyết định thu hồi bằng khen và tiền thưởng 1,15 triệu đồng đối với ông Hạnh tại quyết định số 1393 ngày 20-7-2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban thi đua - Khen thưởng (Sở nội vụ), giám đốc Sở tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và cá nhân ông Phạm Văn Hạnh phải thi hành các quyết định trên.

Các quyết định thu hồi Bằng khen và tiền thưởng nêu trên căn cứ theo Luật thi đua khen thưởng năm 2013, Nghị định 91/2017 và theo đề nghị của Trưởng Ban thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre).


Một hiệu trưởng bị đề nghị thu hồi bằng khen
Một hiệu trưởng bị đề nghị thu hồi bằng khen
(PL)- Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Như Chinh, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng (Bộ Công Thương), xác nhận Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương làm các thủ tục thu hồi bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Đặng Vũ Ngoạn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm