Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khai khóa tại Đại học Quốc gia TP.HCM

(PLO)- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn ĐH Quốc gia TP.HCM phải luôn lấy người học làm trung tâm, chất lượng đào tạo làm nòng cốt, không ngừng khơi dậy phong trào đổi mới sáng tạo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-10, ĐH Quốc gia TP.HCM đã tổ chức Lễ Khai khóa năm 2022. Tham dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với vai trò diễn giả khách mời.

Ngoài ra còn có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, đại diện lãnh đạo các bộ ngành từ Trung ương đến địa phương, lãnh đạo và sinh viên các đơn vị đào tạo thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Lễ khai khóa của ĐH Quốc gia TP.HCM có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao. Ảnh: NGUYỆT NHI

Lễ khai khóa của ĐH Quốc gia TP.HCM có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao. Ảnh: NGUYỆT NHI

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết hơn 27 năm hình thành và phát triển, ĐH Quốc gia TP.HCM đã và đang hình thành các trường ĐH, viện nghiên cứu phục vụ trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và ứng dụng phát triển cho cộng đồng. Từ năm 2012, ĐH Quốc gia TP.HCM bắt đầu tổ chức khai khóa với mỗi năm là một chủ đề, một khách mời diễn giả và chủ đề năm 2022 là “Sinh viên tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh – hạnh phúc”.

Đây sẽ là điểm nhấn của ngày hội chào năm học mới, nhằm chia sẻ, truyền cảm hứng học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, học viên, sinh viên.

Rất đông sinh viên có mặt tham dự lễ khai khóa sáng 13-10. Ảnh: NGUYỆT NHI

Rất đông sinh viên có mặt tham dự lễ khai khóa sáng 13-10. Ảnh: NGUYỆT NHI

Với vai trò diễn giả khách mời nói về chủ đề năm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà ĐH Quốc gia TP.HCM đạt được trong thời gian qua. ĐH Quốc gia TP.HCM ngày càng có vị trí cao trên thế giới.

Chủ tịch nước chia sẻ rằng đổi mới sáng tạo đang len lỏi trong mọi mặt của xã hội, mọi lĩnh vực và là mục tiêu phấn đấu của Việt Nam trở thành một đất nước phát triển chất lượng cao. Đây là mục tiêu nhưng cũng là thách thức, đòi hỏi có sự phấn đấu không ngừng của tất cả chúng ta và các thế hệ tiếp nối, trong đó có một phần trọng trách chính là sinh viên hôm nay.

Để làm được, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần phải có khát vọng, từ đó mới có hành động và tiến tới thành công. Trong đó, vai trò của các trường đại học là rất lớn vì là nơi đào tạo, nuôi dưỡng lực lượng lớn sinh viên, học viên để trở thành nguồn lực lao động trong tương lai.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đổi mới sáng tạo ngày càng lan tỏa sâu rộng nhưng không phải đơn vị nào cũng quan tâm. Bởi thực tế cho thấy năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, đổi mới sáng tạo hiện nay còn hạn chế. Đổi mới sáng tạo nhiều nhưng chưa có sự đột phá, chưa thực sự có chính sách tốt, quyết sách tốt, thiếu đồng bộ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ tại lễ khai khóa. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ tại lễ khai khóa. Ảnh: NGUYỆT NHI

Do đó, ông đề nghị ĐH Quốc gia TP.HCM phải luôn cập nhật chương trình đào tạo tiên tiến, đổi mới tư duy quản lý, có những hoạt động đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Đồng thời, phải lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng đào tạo làm nòng cốt, không ngừng khơi dậy phong trào đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống, nhất là sinh viên, học viên.

Với sinh viên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các em phải không ngừng tự bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Bên cạnh đó, sinh viên phải tích cực học tập, nâng cao trình độ kiến thức kỹ năng, ngoại ngữ, tin học, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, ngày càng có nhiều sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, ông mong mỏi sinh viên hãy chủ động hội nhập, thi đua với bạn bè quốc tế, rèn luyện thói quen tư duy phản biện, tìm tòi kiến thức mới, làm giàu cho bản thân, giúp ích cho đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm