Chủ tịch UEFA nhắn nhủ Messi dạy dỗ đồng đội

(PLO)- Luật sư Aleksander Ceferin - Chủ tịch UEFA gợi ý Lionel Messi nên nói điều gì đó và dạy dỗ lại với Emiliano Martinez vì những hành động ăn mừng của thủ môn này, sau chiến thắng của đội tuyển Argentina tại World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Martinez gây tranh cãi vì những gì anh đã làm sau khi đội tuyển La Albiceleste giành chiến thắng. Thủ môn của Aston Villa trước tiên bày trò ăn mừng bằng cách giơ cúp lên khu vực của bộ phận sinh dục của mình. Sau đó, Martinez tiếp tục chế giễu tiền đạo của đội tuyển Pháp và Paris Saint-Germain là Kylian Mbappe trong cuộc diễu hành trên xe buýt của tuyển Argentina.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu Ceferin đã chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này với tờ MARCA: "Tôi nghĩ, Messi có tiếng nói trọng lượng trong đội và anh nên nói điều gì đó với đồng đội của mình. Lẽ ra ngay lúc ấy, Messi phải nhắc Martinez dừng lại. Hãy cho thấy một chút tôn trọng các đối thủ vì trên đời này bạn không phải là giỏi nhất.

Ai cũng thấy cái cách Martinez phản ứng trong loạt sút luân lưu trong trận chung kết World Cup trước mắt biết bao nhiêu người xem. Tôi không thể hiểu tại sao anh ấy chế giễu Mbappe. Lúc đó, tôi thấy Martinez chẳng khác gì con rối. Đó không phải là thái độ của một vận động viên. Nó chính là hành động giống như con khỉ và tôi không thích điều đó".

Ông Ceferin chỉ trích hành động của thủ môn Argentina và nhắn nhủ Messi cần dạy dỗ Martinez. Ảnh: GETTY.

Ông Ceferin chỉ trích hành động của thủ môn Argentina và nhắn nhủ Messi cần dạy dỗ Martinez. Ảnh: GETTY.

Chủ tịch UEFA cũng nói rằng ông mong đợi một tinh thần fair play cao hơn từ Martinez: "Không ai được làm cái việc chế giễu đối thủ. Bạn đã giành chiến thắng World Cup! Hãy cho thấy một chút vĩ đại và rộng lượng từ bạn, cho thấy bạn không phải hành xử như một tên ngốc. Bạn có thể là một thủ môn hoàn hảo, nhưng nếu bạn không phải là một người tốt thì bạn cũng chả là gì cả".

Đội tuyển Argentina đã đánh bại Pháp trong trận chung kết World Cup FIFA vào tháng 12-2022 để giành chiến thắng World Cup sau 36 năm chờ đợi, điều này cũng đưa Messi đến gần với ngôi đền huyền thoại hơn cùng với những Pele hay Maradona.

Tuy nhiên, cầu thủ 7 lần giành Quả bóng vàng không có cuộc sống suôn sẻ ở CLB. Messi đã nhận được sự chỉ trích về màn trình diễn của mình tại Ligue 1 với đội bóng PSG. Jerome Rothen là một trong những chuyên gia bình luận nổi tiếng nhất phê phán cầu thủ này.

Messi không can thiệp vào hành vi của thủ môn Martinez chế giễu Mbappe. Ảnh: GETTY.

Messi không can thiệp vào hành vi của thủ môn Martinez chế giễu Mbappe. Ảnh: GETTY.

Rothen đã giải thích lý do ông thất vọng với nhà vô địch thế giới trên RMC Sport: “Tôi chỉ trích dữ dội vì Messi là đỉnh điểm của sự thất vọng. Nên nhớ anh ta đang là đại diện ưu tú cho bóng đá, cho mọi thứ mà người ta yêu thích về bóng đá. Leo đã ghi dấu ấn của mình trong lịch sử bóng đá, có lẽ là vĩ đại nhất trong tất cả các thế hệ. Nhưng chúng tôi cực kỳ thất vọng về đóng góp của anh trong hai mùa giải ở PSG”.

Kể từ khi gia nhập PSG vào năm 2021, Messi đã ghi được 29 bàn thắng và cung cấp 32 đường kiến tạo trong 67 trận đấu. Hiện tại, El Pulga đang ở những tháng cuối cùng của hợp đồng với PSG. Nhà vô địch FIFA World Cup 2022 đã được liên kết với một số đội bóng, bao gồm Barcelona hoặc đội Al Hilal ở Giải vô địch bóng đá quốc gia Saudi Arabia (SPL), cả giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm