Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, có 20% các trường không đồng ý với chủ trương bỏ thi cao đẳng (CĐ) năm 2009. Số phận của các trường trong mùa tuyển sinh mới sẽ như thế nào? Trả lời điều này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long cho biết, trên đây chỉ là ý kiến đóng góp, quyết định cụ thể như thế nào sẽ được đưa ra tại Hội nghị tuyển sinh dự kiến tổ chức đầu tháng 1/2009.
Vẫn quy định mức điểm sàn cho hệ cao đẳng
Thứ trưởng Bành Tiến Long cho biết, dù không tổ chức thi tuyển sinh riêng cho các trường CĐ, nhưng Bộ GD&ĐT vẫn sẽ quy định mức điểm sàn riêng cho từng khối thi đối với hệ CĐ. Các trường CĐ, hệ CĐ trong các trường ĐH sẽ xét tuyển theo mức điểm sàn này.
Trước quyết định đột ngột này của Bộ GD&ĐT, nhiều trường ĐH và CĐ băn khoăn về việc đề thi sẽ ra như thế nào để đáp ứng được yêu cầu “hai trong một” này(?). Như vậy, để đáp ứng yêu cầu bỏ kỳ thi tuyển sinh CĐ, Bộ sẽ phải tổ chức xây dựng lại cấu trúc đề thi, mức độ yêu cầu phân loại thí sinh cho hai hệ học cũng như thang điểm.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Bành Tiến Long cho rằng sẽ không có sự điều chỉnh lớn nào về đề thi. Đề thi của hai đợt thi tuyển sinh ĐH sẽ vẫn ra theo định hướng như mọi năm, đảm bảo các nguyên tắc: nằm trong chương trình phổ thông, có sự phân hóa cao sẽ thỏa mãn được đồng thời yêu cầu xét tuyển của các trường ĐH và CĐ.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long nhận định, chúng ta đã đủ điều kiện để các trường CĐ xét tuyển mà không phải tổ chức thi. Lý giải điều này, ông Long cho biết, phương thức tuyển sinh “ba chung”, trong đó có việc sử dụng chung kết quả thi để xét tuyển, đã rất ổn định.
Kỳ thi tuyển sinh năm 2008, tuy các trường CĐ có đợt thi riêng nhưng đã có hơn 100 trường không tổ chức thi, sử dụng kết quả thi theo đề chung của Bộ để xét tuyển. Do đó, năm 2009 là thời điểm khả thi để thực hiện bỏ kỳ thi tuyển sinh vào CĐ.
Nhưng để phù hợp với yêu cầu xét tuyển của các trường CĐ, yếu tố đóng vai trò quan trọng và trực tiếp sẽ là điểm sàn chứ không phải đề thi. Theo đó, Bộ sẽ căn cứ trên mặt bằng kết quả thi cụ thể của thí sinh, nhất là số thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường CĐ và chỉ tiêu tuyển mới của hệ CĐ, để xác định điểm sàn thấp hơn của ĐH nhưng phù hợp với yêu cầu tuyển sinh CĐ.
Bỏ thi CĐ nhưng thí sinh vẫn có 3 cơ hội vào ĐH, CĐ như trước. Nghĩa là, đối với thí sinh thi “nhờ” các trường ĐH để lấy kết quả xét tuyển CĐ vẫn nhận được đủ giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, để xét tuyển vào các trường khác còn chỉ tiêu...
Không đào tạo đúng người muốn học
Việc bỏ thi CĐ đang gây nhiều ý kiến trái chiều, bởi theo lãnh đạo một số trường, bớt kỳ thi CĐ có nghĩa là giảm một cơ hội trúng tuyển của thí sinh. Mặt khác, khi tổ chức thi, các trường sẽ tuyển được đúng đối tượng thí sinh có nguyện vọng vào học tại trường, thay vì đăng ký xét tuyển “đại” để có một cơ hội học tập.
Nhưng điều mà khá nhiều trường CĐ tỏ ra lo lắng khi tổ chức xét tuyển bằng kết quả thi tuyển sinh ĐH là sẽ rơi vào trạng thái bị động, ngồi chờ thí sinh.
Theo một số chuyên gia tuyển sinh, việc xét tuyển này cũng đồng nghĩa với việc ảnh hưởng đến chất lượng thí sinh. Với việc bỏ kỳ thi tuyển sinh CĐ, các trường ĐH lần lượt lấy các thí sinh giỏi, tiếp đến là các trường “tốp giữa” và “tốp dưới”, vậy còn lại thí sinh nào cho trường CĐ? Như vậy, nhược điểm của phương án này là không đào tạo đúng người muốn học.
Bên cạnh đó, việc xét tuyển cũng khiến các trường lo lắng rơi vào tình trạng chậm tuyển sinh theo lịch trình của Bộ GD&ĐT đã đề ra trong những năm gần đây. Hiện nay, để hoàn thành việc xét tuyển 3 nguyện vọng thì cũng đã đến giữa tháng 10, nếu các trường CĐ cùng tham gia vào quy trình xét tuyển này, thời gian còn kéo dài hơn nữa. Lấy năm 2008 gần nhất đem so sánh, đã có trường đến cuối tháng 11 mới tuyển sinh xong và chấp nhận gọi điểm rất thấp để đủ chi tiêu.
Theo Hạnh Nguyên ( Giadinh.net)