Tối 16-4, hòn đảo Puerto Rico rộng gần 8.900 km2 đang chìm trong bóng tối do tình trạng mất điện diện rộng kéo dài từ trưa cùng ngày, đài ABC News đưa tin.
LUMA – nhà cung cấp điện chính tại Puerto Rico – cho biết sự cố mất điện diện rộng bắt đầu từ khoảng 12 giờ 40 trưa 16-4, tức khoảng 23 giờ 40 phút đêm cùng ngày theo giờ Việt Nam, ảnh hưởng tới toàn bộ hòn đảo.

Các đơn vị phát điện khác như Genera PR và nhà máy điện khí EcoEléctrica cũng báo cáo sự cố tương tự.

LUMA ước tính sự cố mất điện diện rộng lần này ảnh hưởng tới 1,4 triệu người, tương đương 76% tổng số khách hàng của công ty.

LUMA cho biết có thể mất tới 2-3 ngày để có thể khôi phục lưới điện. Công ty này đang ưu tiên khắc phục sự cố tại các khu vực quan trọng, trong đó có các bệnh viện.

LUMA cho rằng nguyên nhân gây ra mất điện diện rộng trên đảo là sự kết hợp của nhiều yếu tố, nhưng “lỗi trong hệ thống bảo vệ là nguyên nhân ban đầu”, gây ra “một chuỗi sự kiện dẫn tới tình trạng mất điện trên toàn đảo”.

Nghị sĩ bang New York - ông Ritchie Torres cho rằng sự cố đang diễn ra ở Puerto Rico – một lãnh thổ chưa hợp nhất, tức là không phải là một tiểu bang của Mỹ nhưng cư dân ở đây được cấp quyền công dân Mỹ – là một “sự ô nhục của quốc gia”.

Ông Torres chỉ trích rằng 3 triệu công dân Mỹ ở Puerto Rico từ lâu không được hưởng “nguồn điện đáng tin cậy – một quyền cơ bản mà hầu hết người Mỹ coi là hiển nhiên”.

Đây đã là sự cố mất điện diện rộng thứ hai ở Puerto Rico trong 4 tháng qua. Tháng 12-2024, hòn đảo chìm trong bóng tối trong 2 ngày do vấn đề ở đường dây điện ngầm.

Lưới điện của hòn đảo đã bị tàn phá nghiêm trọng sau cơn bão Maria năm 2017 và giới chức địa phương và các công ty năng lượng tư nhân vẫn đang nỗ lực khắc phục vấn đề.