Ngày 24-2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới thủ đô Washington, D.C (Mỹ) và có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump ở Nhà Trắng.
Ông Macron trở thành nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên tới thăm Mỹ kể từ sau lễ nhậm chức của Tổng thống Trump hồi 20-1.

Chuyến thăm của Tổng thống Pháp diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 3 năm ngày Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Hai nhà lãnh đạo đã chủ trì cuộc họp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng với nội dung chính là thảo luận về Ukraine, theo đài CBS News.

Tổng thống Trump nói rằng bản thân có "mối quan hệ rất đặc biệt" với người đồng cấp Pháp.

Hai nhà lãnh đạo có chung niềm tin rằng trong vài tuần tới, các bên liên quan có thể thống nhất một thoả thuận đem lại hoà bình cho Ukraine.
Tổng thống Trump mô tả cuộc gặp với người đồng cấp Pháp là một "bước quan trọng" hướng tới việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Tuy nhiên, vẫn có tồn tại một số bất đồng giữa hai nhà lãnh đạo, ví dụ như một số ngôn ngữ hình thể của ông Macron tỏ vẻ không đồng ý khi ông Trump nói về việc Ukraine cần hoàn trả các khoản viện trợ đã nhận được trong 3 năm qua, theo tờ Politico.

Tại Nhà Trắng, ông Trump và ông Macron cùng tham gia cuộc điện đàm đa phương với các lãnh đạo nhóm G7 để thảo luận về Ukraine.
Ngoài ra, ông Trump và ông Macron còn gửi thông điệp ủng hộ Giáo hoàng Francis khi mà đang có nhiều lo ngại về tình hình sức khoẻ của người đứng đầu Giáo hội Công giáo, theo hãng tin United Press International.
Trong tuần này, Tổng thống Trump dự kiến sẽ đón tiếp nhà lãnh đạo châu Âu tiếp theo là Thủ tướng Anh Keir Starmer. Nội dung đối thoại dự kiến vẫn xoay quanh việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Ông Trump và ông Macron họp báo tại Nhà Trắng, nói chuyện gửi lực lượng gìn giữ hoà bình tới Ukraine
(PLO)- Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Macron ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng ông Putin "không có vấn đề gì" với việc châu Âu đưa lực lượng gìn giữ hoà bình tới Ukraine.