Chùm ảnh: Tuyến buýt sông số 1 bắt đầu hoạt động

Sáng 25-11, tuyến buýt sông số 1 bắt đầu đi vào hoạt động. Sau đây là chùm ảnh của PLO ghi nhận sự kiện.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP cắt băng khai mở tuyến buýt sông số 1 lúc 8 giờ sáng nay (25-11).

Theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT, việc khai mở tuyến số 1 sẽ là bước khởi đầu cho việc mở nhiều tuyến buýt đường sông khác trong thời gian tới và tạo cơ sở cho việc kết nối các loại hình vận chuyển hành khách như buýt đường bộ, buýt sông, metro...

Ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc Công ty TNHH Thường Nhật (đơn vị chủ đầu tư, khai thác tuyến buýt sông số 1), cho biết trong 10 ngày đầu hành khách sẽ được đi buýt sông miễn vé. Sau đó, giá vé cho một người là 15.000 đồng/lượt.

Lộ trình và lịch chạy tàu buýt sông mỗi ngày qua năm bến trên tuyến bến Bạch Đằng - bến Linh Đông và ngược lại.

Tại bến Bạch Đằng, phòng vé và nơi chờ tàu cho khách là phòng máy lạnh.

và có cả phòng lạnh bán cà phê, nước ngọt, điểm tâm cho hành khách.

Đúng 8 giờ 15, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến (đeo cà vạt đỏ) cùng ông Nguyễn Kim Toản bước xuống cầu tàu, "mở  đường'"cho tuyến buýt sông số 1 đi vào hoạt động.

Những hành khách đầu tiên vui vẻ chào tạm biệt bến Bạch Đằng để đi khám phá đường sông Sài Gòn cùng tuyến buýt số 1.

Mỗi khoang tàu có sức chứa 70-80 người. Trong ảnh: Những hành khách đầu tiên đi buýt sông số 1 sáng 25-11.

Dưới các dãy ghế ngồi là những áo phao bảo đảm an toàn cho hành khách theo đúng quy định của ngành đường thủy.

Ở cuối khoang hành khách có cả buồng vệ sinh dành cho khách đi tàu buýt.

Tại các bến tàu buýt sông đã có xe buýt đường bộ chờ sẵn, tiếp chuyển hành khách đi trên ba tuyến 43 (Bến xe miền Đông - phà Cát Lái), 44 (cảng quận 4 - Bình Quới) và 89 (ĐH Nông Lâm - Hiệp Bình). Trong ảnh: Xe buýt tuyến 89 chờ khách từ buýt sông lên ở bến Hiệp Bình Chánh.

Tàu buýt số 1 đi trước, số 2 đi sau. Hy vọng buýt sông sẽ liên tục phục vụ người dân những ngày tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm