Chuyên gia: Lãnh đạo nhóm CSTO nhóm họp, lo ngại ‘cách mạng màu’

(PLO)-  Lãnh đạo các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã gặp nhau tại Moscow để thảo luận các vấn đề về an ninh khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 16-5, lãnh đạo các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã gặp nhau tại Moscow và đây là lần đầu tiên khối này nhóm họp kể từ năm 2019. Bình luận về hội nghị, nhiều chuyên gia Trung Quốc cho rằng khối do Nga dẫn đầu sẽ tăng cường hợp tác để đối phó các mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và "cách mạng màu", tờ Thời báo Hoàn cầu đưa tin.

Trong cuộc gặp, ông Putin nói rằng Nga từ lâu đã bày tỏ quan ngại về hoạt động của các phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ trong không gian hậu Xô Viết và mục tiêu chính của các phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ ở đó là thu thập các vật liệu sinh học và nghiên cứu các mô hình lây lan của virus, theo hãng tin Sputnik.

Bình luận về quyết định gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, ông Putin cho rằng việc mở rộng khối quân sự theo hướng này không tạo ra mối đe dọa đối với Nga vì Nga không có vấn đề gì với 2 nước này. Tuy nhiên, việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của liên minh NATO sang Phần Lan và Thụy Điển sẽ khiến Nga phải đáp trả.

Lãnh đạo các nước CSTO đã ký các thoả thuận đa phương ngay sau hội nghị.

Lãnh đạo 6 nước CSTO hội đàm hôm 16-5. Ảnh: VCG

Lãnh đạo 6 nước CSTO hội đàm hôm 16-5. Ảnh: VCG

Các chuyên gia Trung Quốc cho biết hội nghị CSTO hôm 16-5 có ý nghĩa to lớn đối với Nga và khối này trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine và nhiều thách thức nội bộ về an ninh và kinh tế đang xuất hiện.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo CSTO được cho là đã thảo luận về tình hình an ninh khu vực, đặc biệt là mối đe dọa khủng bố đang nổi lên, các cuộc “cách mạng màu” và phòng chống bạo loạn quy mô lớn như ở Kazakhstan hồi tháng 1 cũng như lo lắng của một số thành viên về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Afghanistan tại Đại học Lan Châu - ông Chu Vĩnh Tiêu nói rằng một số thành viên CSTO lo ngại rằng nếu bị các thế lực khác lợi dụng kích động, cuộc khủng hoảng Ukraine có thể khuấy động các lực lượng đối lập trong nước dẫn đến "các cuộc cách mạng màu".

Các chuyên gia cho biết việc ngăn chặn các "cuộc cách mạng da màu" là mục tiêu lâu dài của các nước Trung Á, vì trước đó cũng đã có nhiều tiền lệ “cách mạng màu” trong khu vực, ví dụ như “cách mạng hoa hồng” ở Georgia hồi năm 2003.

Theo hãng thông tấn TASS, hội nghị cấp cao CSTO có sự tham dự của lãnh đạo 6 quốc gia thành viên, gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.

Hội nghị cấp cao CSTO lần này được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm ký kết Hiệp ước An ninh Tập thể và 20 năm thành lập CSTO.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm