AFC Champions League:

CLB B.Bình Dương đầu năm ra ngõ gặp…núi

 Thủ môn tuyển Trung Quốc Wang Dalei sẽ thể hiện tài năng trên sân Bình Dương chiều 24-2 này.

Đây là một đội bóng mạnh của giải nhà nghề Trung Quốc với bốn lần vô địch giải vô địch quốc gia Trung Quốc (CSL), hai lần á quân, năm lần vô địch FA Cup và ba lần á quân. Năm nay Shandong có suất dự AFC Champions League với tư cách đội vô địch FA Cup (2014) của Trung Quốc.

Nổi tiếng nhất trong màu áo Shandong là thủ môn tuyển thủ Trung Quốc Wang Dalei, người gác đền nổi bật trong màu áo tuyển Trung Quốc tại vòng chung kết Asian Cup diễn ra hồi tháng 1 tại Úc. Trong đó có cú cản phá thành công phả phạt đền từ Saudi Arabia giúp Trung Quốc bảo vệ thành quả mong manh 1-0. Điều đáng nói là trước khi vô hiệu quả phạt đền đó Wang đã quay ra sau cầu môn hỏi em bé nhặt bóng 12 tuổi nên ngã người theo hướng nào và em bé Úc chỉ cho Wang ngã đúng hướng.

Ngoại binh của Shandong chỉ “xài” toàn cầu thủ Nam Mỹ, với hai cầu thủ đến từ Brazil và một đến từ Argentina, HLV Cuca cũng đến từ xứ sở Samba.

Sức mạnh của Shandong dựa trên ba ngoại này tạo nên tam giác tấn công gồm tiền đạo Tardelli (Brazil) hai tiền vệ Montillo (Argentina) và Urso (Brazil). Giả vô địch Trung Quốc mùa bóng 2015 mãi đến ngày 7-3 với khai mạc, Tuy nhiên chuẫn bị cho vòng bảng AFC Champions League, cụ thể là chuẩn bị cho trận làm khách trước Bình Dương vào ngày 24-2 tới đây Shandong đã có trận giao hữu với đội bóng cực mạnh Goungzhou Evergrande (vô địch AFC Champions League 2013 do HLV Marcelo Lippi dẫn dắt) ngày 14-2 và hòa 0-0.

Phát biểu trên trang tin của AFC, HLV Cuca cho biết: “Dù thi đấu trên sân khách Bình Dương nhưng mục tiêu của Shandong là tìm thắng lợi để tạo ưu thế ngay từ đầu. Tôi biết CLB Việt Nam là nhà vô địch V- League, họ sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh có chất lượng, song mục tiêu của chúng tôi vẫn là chiến thắng”.

Trong khi đó giám đốc điều hành Lê Thụy Hải của B.Bình Dương hứa sẽ chơi tưng bừng, nhất là trận ra quân đầu năm…xông đất trên sân nhà phải tìm một chiến thắng.

Theo nhìn nhận của chúng tôi thì nhà vô địch bóng đá Việt Nam rất khó khăn để có điểm dù chơi trên sân nhà, bởi các CLB ngoại hạnng Trung Quốc rất mạnh, ngang tầm đẳng cấp với các CLB hàng đầu châu Á đến từ Nhật, Úc, Hàn Quốc…

 

Vài nét về Shandong Luneng Taishan

Được thành lập năm 1993, cũng giống như bóng đá Việt Nam, trước đó CLB ra đời và hoạt động do ngân sách tỉnh Shandong (Sơn Đông) chu cấp và nuôi đội. Sau đó chuyển qua chuyên nghiệp được tập đoàn điện lực của tỉnh tiếp nhận và phát triển. Chủ tịch của CLB hiện nay là tỷ phú Liu Yu (Lưu Vũ). Ban huấn luyện của đội gồm HLV trưởng, các trợ lý, đội ngũ bác sĩ, chuyên gia thể lực đều là người Brazil.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm