Clip Bùi Hoàng Việt Anh nói gì về vai trò đội trưởng U-23 Việt Nam?

(PLO)- Được trao trọng trách giữ cương vị đội trưởng U-23 Việt Nam tại VCK U-23 châu Á 2022, Việt Anh vừa mừng vừa lo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
U-23 Việt Nam dưới thời tân HLV Gong Oh-kyun thiên về lối đá tấn công. Ảnh: VFF

U-23 Việt Nam dưới thời tân HLV Gong Oh-kyun thiên về lối đá tấn công. Ảnh: VFF

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội, Việt Anh cho biết: “Vui mừng vì được BHL và anh em cầu thủ đặt niềm tin vào mình. Bản thân tôi sẽ phải có trách nhiệm hơn. Để làm vai trò người đội trưởng cần rất nhiều yếu tố. Thể thiện tinh thần tập luyện tốt trong sân, sinh hoạt gương mẫu để mọi người làm theo”.

Bùi Hoàng Việt Anh chia sẻ về trọng trách đội trưởng U-23 Việt Nam. Nguồn: VFF - Dựng clip: MQ

Khác với triều đại của HLV Park Hang-seo, U-23 Việt Nam dưới thời tân HLV Gong Oh-kyun thiên về lối đá tấn công theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Việt Anh tiết lộ, anh không quá xa lạ với lối chơi tấn công này trong màu áo CLB. Tuy nhiên, toàn đội cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý không có ba cầu thủ quá tuổi tham dự VCK như tại SEA Games 31.

Ở trận đấu giao hữu “kín” với U-23 UAE, dù để thua 0-3 nhưng HLV Gong Oh-Kyun khá hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh: “Các cầu thủ của tôi rất trẻ, nhưng tôi tin năng lực của họ đủ để ghi bàn tại VCK U-23 châu Á 2022. Tôi tin tưởng vào họ. Tất nhiên họ sẽ cải thiện hơn nhiều trong thời gian tới. Với trách nhiệm của mình, tôi không muốn bỏ lỡ một chân sút nào và tôi sẽ trao cơ hội cho họ được thi đấu nhiều hơn”.

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng trong trận giao hữu gặp U-23 UAE. Ảnh: VFF

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng trong trận giao hữu gặp U-23 UAE. Ảnh: VFF

Đánh giá về lối chơi mới của U-23 Việt Nam, ông Gong khá kín kẽ: “Tôi không muốn đề cập nhiều về chiến thuật 4-3-3 mà tôi sử dụng cho U-23 Việt Nam. Tôi chỉ thấy rằng, trình độ cầu thủ của tôi có năng lực để chơi thứ bóng đá toàn diện như vậy. Tôi tin đó là chiến thuật phù hợp cho U-23 Việt Nam. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thể hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Tôi cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ của HLV Park Hang-seo, trợ lý Lee Young Jin, họ đã chia sẻ với tôi kinh nghiệm, những thông tin bổ ích trước khi chia tay U-23 Việt Nam. Tôi không lo lắng nhiều bởi tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho vai trò mới này”.

Sau trận đấu giao hữu với 23-UAE, U-23 Việt Nam sẽ di chuyển tới Uzbekistan dự VCK U-23 châu Á 2022 vào trưa nay (29-5).

Ngày 2-6 tới, U-23 Việt Nam đá trận mở màn gặp U-23 Thái Lan. Kế đến là các cuộc đối đầu ĐKVĐ U-23 Hàn Quốc ngày 5-6, trước khi đá trận cuối vòng bảng gặp U-23 Malaysia vào ngày 8-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm