Có 6 tiền án, tiền sự lại tiếp tục trộm thì bị bắt

(PLO)- Thanh niên ở Quảng Nam có sáu tiền án, tiền sự, vừa ra tù cuối năm 2022 nhưng lại tiếp tục trộm cắp tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-4, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trương Thái Phiên (22 tuổi, trú thôn Tân An, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 2-4, Công an huyện Thăng Bình tiếp nhận thông tin trình báo của ông PVA (trú thôn Tiên Đỏa, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình) về việc bị kẻ gian lợi dụng lúc gia đình không có người ở nhà, đột nhập lấy trộm 1,2 cây vàng 9999 và tiền mặt.

Trương Thái Phiên đã có sáu tiền án, tiền sự, vừa ra tù cuối năm 2022 nhưng tiếp tục trộm cắp. Ảnh: CA

Trương Thái Phiên đã có sáu tiền án, tiền sự, vừa ra tù cuối năm 2022 nhưng tiếp tục trộm cắp. Ảnh: CA

Công an huyện Thăng Bình qua khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết, sàng lọc đối tượng đã xác định đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên là Trương Thái Phiên nên tiến hành triệu tập làm việc.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Phiên ngoan cố, khai báo quanh co và không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng bằng những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 4-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với đối tượng Phiên để tiếp tục đấu tranh và Phiên đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo Công an huyện Thăng Bình, Phiên thuộc diện quản lý của công an huyện, từng có sáu tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù cuối năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm