Công an 20 xã, phường truy bắt 2 nghi phạm thực hiện 12 vụ cướp giật

(PLO)- Các trinh sát hình sự của công an Quảng Nam cùng công an 20 xã, phường truy bắt khẩn cấp nghi phạm thực hiện 12 vụ cướp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-4, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự hai nghi phạm thực hiện 12 vụ cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều 5-4, Công an thị xã Điện Bàn nhận được tin báo trên địa bàn xã Điện Minh xảy ra liên tiếp hai vụ cướp giật tài sản.

Hai nghi phạm đã thực hiện tổng cộng 12 vụ cướp

Hai nghi phạm đã thực hiện tổng cộng 12 vụ cướp. Ảnh: PTH

Cụ thể, một vụ người bị hại bị giật túi xách với giá trị tài sản hơn 10 triệu đồng, một vụ người bị hại bị giật túi xách, té, chấn thương phải nhập viện.

Nhận tin, lực lượng trinh sát hình sự được triển khai, tiến hành truy vết nghi phạm, qua đó xác định cả hai vụ cướp giật cùng do hai nghi phạm gây án, với thủ đoạn giống nhau. Hai nghi phạm này dùng xe máy, che biển số để thực hiện các vụ cướp.

Các trinh sát hình sự công an thị xã và cùng công an 20 xã, phường truy nóng nghi phạm.

Đến trưa 6-4, tổ công tác bắt giữ khẩn cấp Phan Xuân Hiền (SN 2005, trú khối phố Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn) và Trần Văn Doanh (SN, trú thôn Bồng Lai, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn) khi đang trốn trong một phòng trọ ở phường Điện An.

Công an thu giữ tang vật. Ảnh: PTH

Công an thu giữ tang vật. Ảnh: PTH

Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của Doanh và Hiền, lực lượng công an thu hồi hai túi xách và các giấy tờ của nạn nhân, một điện thoại, xe máy 92M1- 255.30.

Qua đấu tranh, Doanh và Hiền khai nhận thực hiện 12 vụ cướp giật tài sản, 10 vụ tại thị xã Điện Bàn và hai vụ tại huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn triệu tập làm việc với bốn người khác để điều tra vì liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm