Cổ động viên Hải Phòng tiếp tục gây rối

(PLO)- Ban tổ chức các sân bóng trên cả nước dường như bất lực với pháo sáng do các cổ động viên Hải Phòng gây ra, mới nhất là trên sân Vinh tại vòng đấu thứ chín V-League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận chủ nhà SL Nghệ An đại thắng Hải Phòng 3-0, khán đài phía cổ động viên (CĐV) đội khách ngồi có xảy ra đốt pháo sáng. Mặc dù lực lượng an ninh đã nhanh chóng dập tắt đám cháy và xác định người vi phạm nhưng ban tổ chức sân không tránh khỏi án phạt.

Đáng nói là tình trạng đốt pháo sáng từng gây ra thương tích cho một khán giả ở sân Hàng Đẫy khiến thủ phạm phải ra tòa nhưng có vẻ các nhà làm giải bất lực với vấn nạn này. Bất chấp ban tổ chức sân Vinh đã tăng cường kiểm soát an ninh chặt chẽ, các CĐV Hải Phòng quá khích vẫn tìm cách qua mặt và tiếp tục gây rối. Ở vòng 8 V-League, một CĐV ngang nhiên xuống sân túm cổ áo uy hiếp và nhổ nước bọt vào mặt trọng tài khiến ban tổ chức sân Lạch Tray bị phạt 70 triệu đồng, CLB Hải Phòng phải chơi một trận sân nhà không có khán giả.

Cổ động viên Hải Phòng lại gieo rắc hình ảnh xấu ngay sau án phạt sân Lạch Tray để thành viên túm cổ trọng tài hăm dọa và phun nước bọt vào mặt trọng tài. Ảnh: SH

Cổ động viên Hải Phòng lại gieo rắc hình ảnh xấu ngay sau án phạt sân Lạch Tray để thành viên túm cổ trọng tài hăm dọa và phun nước bọt vào mặt trọng tài. Ảnh: SH

Có thể những biện pháp trừng phạt hoặc chế tài theo quy định của cuộc chơi bóng đá vẫn chưa đủ mạnh làm chùn tay các CĐV Hải Phòng. Theo Quy định kỷ luật, Điều 67 - vi phạm công tác tổ chức, đưa ra biện pháp: Phạt CLB tổ chức trận đấu từ 15 triệu đến 70 triệu đồng nếu xảy ra tình trạng làm mất an ninh, an toàn như đốt lửa, đốt pháo nổ các loại, thuốc pháo nổ. CLB có CĐV vi phạm quy định, làm mất an ninh, an toàn như đốt lửa, đốt pháo nổ các loại, thuốc pháo nổ tại sân khách thì bị phạt từ 15 triệu đến 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, CLB Hải Phòng không có Hội CĐV như nhiều đội bóng khác ở V-League. Chính vì lực lượng này không có người quản lý nên việc răn đe, chế tài hoặc cấm cửa người vi phạm rất khó, làm cho CLB luôn bị rơi vào cảnh “quýt làm cam chịu”. Ban tổ chức các sân khi tiếp đón khán giả Hải Phòng thì nơm nớp lo sợ bị phạt tiền oan và thậm chí là phải thi đấu trên sân không có khán giả hoặc sân trung lập.

Sau sự cố trên, phía đơn vị phụ trách an ninh sân Vinh cũng cho biết việc huy động rất đông lực lượng làm nhiệm vụ tập trung tại khu vực CĐV Hải Phòng và trước đó đã khám xét rất kỹ. Nhưng giữa hai hiệp, việc bảo vệ sân để CĐV Hải Phòng mang trống và vật dụng cổ vũ vào đã để lọt pháo sáng được ngụy trang trong vật dụng cổ vũ và kết quả là để xảy ra điều đáng tiếc…•

Vòng 9 V-League và những dấu ấn đậm nét

+ Đầu tiên phải kể đến HLV Phan Thanh Hùng của SHB Đà Nẵng tiếp tục tung ra đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ tuổi 19, 20, trong đó đáng kể nhất là cầu thủ trẻ 19 tuổi Phi Hoàng tiếp tục tạo dấu ấn với bàn thắng duy nhất trong trận SHB Đà Nẵng thắng chủ nhà T. Bình Định. Dù là bàn thắng được ghi trên chấm phạt đền nhưng sự tự tin trước chấm 11 m và nhiều tình huống táo bạo, đầy sức mạnh và kỹ thuật của một cầu thủ trẻ cho thấy sự tươi mới của SHB Đà Nẵng nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

V-League vẫn còn nặng nề bệnh thành tích của nhiều CLB nhưng với sự tươi mới và táo bạo lẫn tin vào thế hệ trẻ của HLV Phan Thanh Hùng đã tạo nên sức sống và niềm tin ở tương lai mà ở nhiều nơi cầu thủ trẻ không có đất dụng võ.

+ Kế đến là bàn thắng cực đẹp và ngoạn mục của ngôi sao SL Nghệ An Phan Văn Đức. Cú tung người móc bóng từ đường chuyền bên cánh phải vào của Phan Văn Đức nâng tỉ số lên 2-0 được ví như siêu phẩm và có thể sẽ là bàn thắng đẹp nhất giải bởi khả năng phối hợp, sự quyết đoán và thời khắc quyết định mà Phan Văn Đức tung ra khi đang bị kẹp giữa các hậu vệ Hải Phòng. Đ.TR

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm