Còn chỉ sáu ngày nữa cho tân nữ hoàng Đông Nam Á chạy đua với Việt Nam

(PLO)- Tuyển nữ Philippines, nhà vô địch AFF Cup 2022 chạy đua với thời gian rất vất vả.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện “những nữ hoàng Đông Nam Á” tuyển nữ Philippines đang tập huấn dài ngày tại Mỹ và sẽ bay sang Costa Rica để đá hai trận giao hữu với đội bóng có thứ hạng 37 thế giới này nhằm vào nhóm ba tại lễ bốc thăm các bảng World Cup 2023 tại Úc - New Zealand.

Hiện bóng đá nữ Philippines đang đứng 53 thế giới, họ cố gắng cải thiện làm sao tối thiểu phải đạt hạng 45 thế giới trước khi FIFA cập nhật để phân nhóm hạt giống.

Các tân nữ hoàng Đông Nam Á vất vả cải thiện thứ hạng của FIFA để tìm lợi thế trong bốc thăm World Cup 2023. Ảnh: In.

Các tân nữ hoàng Đông Nam Á vất vả cải thiện thứ hạng của FIFA để tìm lợi thế trong bốc thăm World Cup 2023. Ảnh: In.

Và kế hoạch cải thiện được LĐBĐ Philippines (PFF), đứng đầu là tỉ phú Nanong Araneta, chủ tịch PFF và HLV trưởng Alen Stajcic lập ra từ nửa năm nay rồi.

Tuyển nữ Philippines hiện đang tập huấn tại California, Mỹ, họ săn tìm những đội có thứ hạng cao hơn mình, nhưng được đánh giá là... dễ xơi để giao hữu và cải thiện thứ hạng FIFA. Và giữa tháng 9 vừa qua, Philippines đá giao hữu với New Zealand tại California dù Bolden ghi bàn trước cho Philippines nhưng cuối cùng họ thua ngược. HLV Stajcic cay đắng vì trận thua này. Nếu thắng trận, thứ hạng của họ sẽ cải thiện đáng kể vì New Zealand có thứ hạng cao hơn Philippines rất nhiều.

Đối thủ sắp tới của Philippines là Costa Rica có thứ hạng 37 thế giới. Lúc đầu tuyển Philippines định quay về Manila để mời đội Trung Mỹ này sang đấu và dễ thắng vì yếu tố sân nhà, mặt sân cỏ nhân tạo. Tuy nhiên do nhiều trục trặc, Philippines tiếp tục ở lại Mỹ để chờ ngày bay sang Costa Rica đá giao hữu hai trận với đội tuyển nước này vào ngày 7 và 11-10 tại TP Las Ticas.

Và ngày 13-10, tức hai ngày sau, FIFA sẽ cập nhập thứ hạng mới nhất để sắp xếp thứ hạng các đội có mặt tại vòng chung kết World Cup nữ 2023 để phân hạt giống.

Từ hạng 45 trở lên có khả năng cao được xếp nhóm hạt giống số 3 thay vì số 4 gặp các đối thủ cực mạnh.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam có thứ hạng 34 thế giới chắc chắn nằm ở nhóm hạt giống số 3 tại lễ bốc thăm vào ngày 23-10 tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm