Theo hồ sơ, lúc 23 giờ 30 ngày 10-10, trong lúc tuần tra tại khu vực cầu Bến Đá, tổ dân phố Phú Bình Trung (Nghĩa Hành), CATT Chợ Chùa phát hiện một nhóm thanh niên đi trên 5 xe gắn máy, chở 3 - 4, không đội mũ bảo hiểm, tay cầm hung khí. Tổ tuần tra yêu cầu nhóm thanh niên dừng xe để kiểm tra thì bị nhóm đối tượng này lăng mạ, chống đối rồi tẩu thoát. Các đồng chí trong tổ tuần tra kịp thời khống chế một đối tượng, thu giữ một dao, đó là Đặng Quốc Vin (1989, trú TT Chợ Chùa).
Tại Cơ quan CA, đối tượng khai nhận, trước đó vào lúc 22 giờ cùng ngày, Vin cùng đồng bọn là Nguyễn Tấn Bằng (1992, trú thôn Xuân Vinh, xã Hành Đức, Nghĩa Hành), Phạm Quang Danh (1989) và Huỳnh Văn Thạch (1987, cùng trú xã Hành Thuận, Nghĩa Hành) đến nhà Phạm Thị Cam (1958, trú TT Chợ Chùa), tìm con trai bà là Trần Thiên Trí để trả thù. Vì không tìm được Trí, các đối tượng này đã dùng mã tấu, dao đập phá cửa buồng, chém đứt bàn ghế trong nhà, hăm dọa giết cả gia đình rồi bỏ đi. Do không tìm được Trí, kế hoạch trả thù không thực hiện được nên trên đường đi chúng giở trò “giận cá chém thớt”, vô cớ chém cả người đi đường gây thương tích nặng. Nạn nhân là anh Trần Nam Trung (1983, trú tổ dân phố Phú Vinh Đông, TT Chợ Chùa).
Các đối tượng và hung khí.
Qua công tác điều tra nghiệp vụ, người đứng sau phi vụ trả thù này là Đinh Khánh Phương (1987, trú thôn Trúc Lâm, xã Hành Nhân). Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ vụ ẩu đả vào ngày 9-10 giữa Phương với đồng bọn của Trí. Lúc đó, khoảng 22 giờ, khi đang uống cà-phê ở quán Nguyên Hạnh tại TT Chợ Chùa, Phương và đồng bọn nghe có tiếng tri hô của một nhóm con gái ở phía ngoài đường vì bị một nhóm thanh niên khác chọc ghẹo.
Thể hiện “quân tử”, chứng tỏ “anh hùng cứu mỹ nhân”, Phương chạy về phía có tiếng tri hô nhưng chẳng thấy việc gì xảy ra. Trên đường trở lại quán, Phương gặp Trương Thái Tân cùng Trí đang ngồi nhậu trên vỉa hè ở ngã tư TT Chợ Chùa. Lúc này Tân có bảo “mấy đứa con gái bị chọc ghẹo thì kệ bọn nó chứ có liên quan gì tới mày”. Vừa dứt câu nói, Phương cầm chai bia choảng vào đầu Tân gây thương tích, sau đó Tân, Trí và Phương tiếp tục ẩu đả với nhau.
Với bản chất côn đồ, sau đêm ẩu đả, Phương về kéo thêm đồng bọn lên kế hoạch trả thù. Để phi vụ được thực hiện hoàn tất, đồng bọn của Phương là Lương Chánh Đại (1993, học sinh lớp 12C4 Trường THPT Nghĩa Hành I) cùng Danh đến quán tạp hóa Thảo Chi mua thêm hung khí. Sau khi câu kết với một số đồng bọn và trang bị hung khí đầy đủ, đêm 10-10, Phương cùng Bằng, Danh và Thạch đến đập phá tan hoang nhà Trí, hăm dọa giết cả gia đình Trí nếu Trí không ra mặt, rồi chém trọng thương cả người đi đường... gây náo loạn cả khu dân cư.
Đồng chí Phạm Văn - Trưởng CATT Chợ Chùa cho biết: Đây là nhóm đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên la cà, tụ tập quán xá ăn nhậu, gây mất ANTT trên địa bàn. Sợ con cái đua đòi, bị lôi kéo, đã có nhiều phụ huynh và bà con nhân dân địa phương gửi đơn kiến nghị xử lý các đối tượng này. Hiện CATT đã thu giữ toàn bộ tang vật vụ án và hoàn tất hồ sơ để chuyển lên Cơ quan CSĐT CAH Nghĩa Hành tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo V.N (CAĐN)