Công an An Giang tìm thân nhân cho bé trai bị rơi xuống sông

(PLO)- Hai cha con ở Cần Thơ chở lúa đến An Giang thì phát hiện bé trai bị đuối nước ở dưới sông nên nhảy xuống cứu sống cháu bé và bàn giao lại cho công an sở tại. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-9, Công an phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tìm người thân bé trai bị rơi xuống sông được người dân cứu vớt.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 55 phút cùng ngày tại khu vực cầu Tôn Đức Thắng, phường Bình Khánh.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm này ông Bùi Ngọc Thọ và con Bùi Hữu Thành (đều ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) điều khiển ghe chở lúa đi hướng Thoại Sơn - Long Xuyên.

Khi ghe đến khu vực cầu Tôn Đức Thắng, ông Thọ nghe tiếng động dưới sông và phát hiện một bé trai khoảng 3-4 tuổi đang bị chìm dưới nước.

Khu vực bé trai bị rơi xuống sông

Khu vực bé trai bị rơi xuống sông

Ngay lập tức, anh Thành đã nhảy xuống sông cứu bé trai kịp thời. Sự việc sau đó được trình báo Công an phường Bình Khánh.

Nắm được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây đã đến thăm cháu bé.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng giấy khen và trao thưởng đột xuất cho ông Thọ, anh Thành để biểu dương hành động cứu người.

bé trai rơi sông

Bé trai bị rơi xuống sông may mắn được cứu kịp thời

bé trai rơi sông

Chủ tịch tỉnh An Giang thăm và trao quà cho cháu bé

bé trai rơi sông

Chủ tịch tỉnh cũng khen thưởng đột xuất cho cha con ông Bùi Ngọc Thọ và con Bùi Hữu Thành. Ảnh: HD

Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định và đang được Công an phường Bình Khánh chăm sóc.

Công an thông báo ai là thân nhân của bé trai cần đến ngay đơn vị để nhận cháu bé về.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm