Công an Bảo Lâm bắt giữ Hòa Hai Thời

(PLO)- Hòa Hai Thời có 6 tiền án về các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, bắt giữ người trái pháp luật đã bị công an bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-11, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Đàm Thanh Hòa (tức Hòa Hai Thời, 43 tuổi, ngụ thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà), Hoàng Tuấn Anh (Bé Tý, 27 tuổi, ngụ huyện Ninh Sơn, tỉnh Bình Thuận) và Vương Ngọc Sơn (34 tuổi, ngụ xã Nam Hà, huyện Lâm Hà) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

công an
Hòa Hai Thời (giữa) cùng đồng bọn bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC.

Theo điều tra của công an, cuối tháng 10, Hòa cùng đồng bọn đến thôn 6, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm trộm của ông Trần Bảo Lộc một chiếc xe ba gác máy.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Lộc Quảng đã xác định được Hòa và Anh là người liên quan đến vụ trộm. Trong đó, Hòa là người có 6 tiền án về các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, bắt giữ người trái pháp luật.

Hoà Hai Thời
Hai chiếc xe ba gác máy do nhóm Hòa trộm bị công an thu giữ. Ảnh: CACC

Vào cuộc truy xét, công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp với công an các huyện Lâm Hà và Đam Rông bắt giữ Hòa và Anh.

Khai với công an, cả hai cho biết ngoài vụ trộm xe ba gác ở xã Lộc Quảng, nhóm này còn trộm một xe ba gác khác ở xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh.

Ngoài ra, nhóm này còn gây ra nhiều vụ trộm cắp khác, trong đó có một vụ trộm cây tùng kim cương có giá trị cao.

trom-bao-lam-4.jpg
Cây tùng kim cương giá trị cao mà nhóm của Hòa đã trộm. Ảnh: CACC

Tài sản trộm cắp được, nhóm “đạo chích” này mang về huyện Lâm Hà cất giấu rồi bán lấy tiền tiêu xài.

Mở rộng điều tra, ngày 9-11, Công an huyện Bảo Lâm đã bắt khẩn cấp Vương Ngọc Sơn, thu giữ hai xe ba gác và một cây tùng kim cương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm