Công an bắt 4 người chở gần 2 tấn pháo hoa nổ về Lâm Đồng tiêu thụ

(PLO)- Sau hơn một tháng theo dõi, mật phục, công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ bốn người vận chuyển gần hai tấn pháo hoa nổ trên hai ô tô từ cửa khẩu Hoa Lư về tỉnh Lâm Đồng tiêu thụ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 13-11, Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Man Văn Tự (34 tuổi, ngụ TT. Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), Phạm Anh Tịnh (33 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Lê Đình Sang (37 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Thảo (27 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Trọng) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ.

Sang đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh ĐỨC HUY

Sang đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh ĐỨC HUY

Theo điều tra, tối 13-11, nguồn tin trinh sát của Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC04) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ có một nhóm sử dụng xe ô tô con để vận chuyển pháo hoa nổ từ khu vực cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước về Lâm Đồng.

Công an đang niêm phong tang vật vụ án. Ảnh: ĐỨC HUY

Công an đang niêm phong tang vật vụ án. Ảnh: ĐỨC HUY

Đại tá trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ "giăng lưới" để ngăn chặn việc đưa pháo từ các tỉnh khác về địa bàn tỉnh.

Man Văn Tự tại cơ quan công an. Ảnh: ĐỨC HUY

Man Văn Tự tại cơ quan công an. Ảnh: ĐỨC HUY

Đến 18 giờ cùng ngày, khi nhóm người nói trên sử dụng hai ô tô 70C-174.63 và 49A-000.77 vận chuyển 1.774kg pháo, trong đó có 986 bánh, mỗi bánh chứa 49 quả pháo hoa nổ đến địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) thì bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra.

Khi phát hiện lượng công an, những người vận chuyển pháo đã lao xe để tháo chạy nhưng bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Công an làm việc với Phạm Anh Tịnh. Ảnh ĐỨC HUY

Công an làm việc với Phạm Anh Tịnh. Ảnh ĐỨC HUY

Tại cơ quan công an, cả bốn người đều thừa nhận đã vận chuyển, mua bán, tàng trữ pháo trái phép.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo công an tỉnh Lâm Đồng, cho hay đây là vụ vận chuyển pháo nổ lớn, có tổ chức nên công an tỉnh đã tập trung lực lượng để trinh sát, ngăn chặn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm