Công an điều tra vụ 1 phụ nữ cầu cứu vì liên tục bị chồng bạo hành

(PLO)- Công an Biên Hoà củng cố hồ sơ, xem xét các cơ sở để khởi tố vụ án việc người vợ bị chồng đánh, đuổi ra khỏi nhà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ việc "1 phụ nữ ở Đồng Nai cầu cứu vì liên tục bị chồng bạo hành", trao đổi với PLO, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã lập hồ sơ để làm rõ việc ông PKN (44 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân) có hành vi đánh vợ con gây thương tích để xử lý theo quy định.

“Hiện lực lượng công an đang làm rõ những hành vi của người chồng, làm việc với những người liên quan. Nếu xét thấy đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự thì công an sẽ tiến hành những thủ tục tố tụng theo quy định” - lãnh đạo công an TP Biên Hòa nói.

Người phụ nữ cho rằng chồng liên tục bạo hành bà và những đứa con

Người phụ nữ cho rằng chồng liên tục bạo hành bà và những đứa con. Ảnh: VH

Trước đó, bà Y cho biết thường xuyên bị chồng đánh đập thâm tím cơ thể, mắt mũi bầm dập, nhiều lần phải nhập viện. Người chồng còn chửi mắng con, đuổi ra khỏi nhà.

Cũng theo bà Y, bà cũng nhiều lần gọi điện thoại cầu cứu Công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa và lực lượng cảnh sát 113. Có lần cảnh sát đến giải cứu mẹ con, đưa ông Đ về công an lập biên bản và cam kết không tái phạm.

"Thế nhưng sau đó ông ấy tiếp tục bạo hành mẹ con tôi. Gần đây, con gái thứ hai 16 tuổi bị bố đấm thẳng vào mắt, máu chảy đầy mặt. Cả bốn mẹ con tôi sống trong sợ hãi nên tôi đã thuê nhà trọ để mấy mẹ con sống" - bà Y kể lại.

Nói về sự việc, Trưởng công an phường Long Bình Tân cho biết việc gia đình ông Đ, bà Y bất hòa, mâu thuẫn xuất hiện từ khá lâu. Mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn, người vợ gọi cho công an phường giải quyết. Công an phường từng lập biên bản sự việc, đồng thời mời cả 2 lên làm việc và nhắc nhở.

“Lần gần đây nhất ông Đ có xảy ra xô xát với con gái, công an phường đã lập biên bản và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý" - Trưởng công an phường Long Bình Tân nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm