Công an đột kích ổ bạc ngày giáp Tết ở Phú Nhuận

Ngày 20-1, Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) lấy lời khai Trần Tùng Thái Hoà (SN 1976) và Trần Hoàng Minh (SN 1982, cùng ngụ quận Phú Nhuận) để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngoài ra, tám người khác cũng được lấy lời khai, xử lý về hành vi đánh bạc.

Nhóm người tham gia đánh bạc bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: HT

Theo thông tin ban đầu, chiều tối cùng ngày, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận đã ập vào một quán bida tại địa chỉ số 69 Nguyễn Công Hoan (phường 7, quận Phú Nhuận), phát hiện 10 người chia làm hai sòng sát phạt bằng hình thức binh xập xám ăn chi.

Trong đó, Hòa và Minh là những người cầm đầu, đứng ra tổ chức sòng bạc.

Tại cơ quan công an, Hòa và Minh khai, cứ sau 14 ván thì sẽ thu tiền sâu. Ngoài việc tổ chức đánh bạc, hai người này cũng tham gia chơi vì đam mê.

Công an xác định, ổ bạc này hoạt động từ đầu năm 2020 đến nay, mỗi ngày các con bạc sát phạt từ trưa đến khoảng 18 giờ chiều thì giải tán.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, ổ bạc được tổ chức kín đáo trong quán bida, chỉ những người quen biết mới được tham gia.

Trong nhóm tám người có liên quan kể trên, công an xác định có hai người là phục vụ của quán.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm