Công an Khánh Hòa thông tin vụ phó công an xã hy sinh

(PLO)- Bộ Trưởng Bộ Công an có quyết định thăng cấp bậc hàm lên đại úy đối với thượng úy Hoàng Văn Yên, Phó Công an xã Khánh Thành (Khánh Hòa), hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định tạm giữ người và lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Minh Đạt (20 tuổi, ngụ xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh) về hành vi giết người.

Hồ Minh Đạt bị tạm giữ đề điều tra về hành vi giết người. Ảnh: CA

Hồ Minh Đạt bị tạm giữ đề điều tra về hành vi giết người. Ảnh: CA

Theo công an, ngày 25-6, Công an xã Khánh Thành tạm giữ xe máy không biển kiểm soát của bạn gái Hồ Minh Đạt (20 tuổi, ngụ xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh) vì vi phạm Luật giao thông đường bộ.

15 giờ ngày 9-7, Công an xã Khánh Thành phát hiện phương tiện trên bị mất nên lập tổ công tác để tổ chức tìm kiếm. Đến 18 giờ, tổ công tác phát hiện xe máy trên tại nhà Đạt nên thu hồi, đưa về trụ sở.

Khi tổ công tác đang đưa phương tiện về thì Đạt từ phía sau bất ngờ dùng dao nhọn đâm thượng úy Hoàng Văn Yên - tổ trưởng tổ công tác - hai nhát vào lưng, rồi tẩu thoát.

Mặc dù được đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên thượng úy Yên đã tử vong.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đến viếng thượng úy Hoàng Văn Yên. Ảnh: HT

Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đến viếng thượng úy Hoàng Văn Yên. Ảnh: HT

Sau gần 13 giờ truy xét, sáng 10-7 công an bắt giữ Đạt khi đang lẩn trốn tại nhà chị gái ở xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh.

Cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có quyết định thăng cấp bậc hàm lên đại úy đối với thượng úy Hoàng Văn Yên.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cùng gia đình tổ chức tang lễ và trao quyết định thăng cấp bậc cho thượng úy Yên, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng của Bộ Công an cho gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm