Công an Lạng Sơn trấn áp tín dụng đen, khởi tố hai trường hợp cho vay lãi nặng

(PLO)- Hai thanh niên ở Lạng Sơn bị khởi tố vì cho vay với lãi suất 'cắt cổ". 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Luân và Nông Đức Toàn - cùng ngụ tại huyện Đình Lập (Lạng Sơn) để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an Lạng Sơn trấn áp tín dụng đen
Hai bị can trong vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ở Lạng Sơn. Ảnh: CACC

Theo tin ban đầu, từ tháng 2-2022 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Văn Luân đã cho một số người ở địa bàn thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập (Lạng Sơn) vay 33 triệu đồng nhưng thu lợi tới hơn 50 triệu đồng. Còn Nông Đức Toàn, từ tháng 3-2022 đến khi bị phát hiện, đã cho một số người vay 55 triệu đồng, nhưng thu lợi tới 69 triệu đồng.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm