Công an Quảng Ngãi bắt kẻ đưa người sang Campuchia làm ‘việc nhẹ lương cao’

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt thanh niên tổ chức, hướng dẫn người khác sang Campuchia trái phép với lời dụ dỗ làm ‘việc nhẹ lương cao’.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đã bắt Huỳnh Thanh Tú (30 tuổi, ngụ phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Trước đó, lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng trong việc tuần tra kiểm soát biên giới và sự nhẹ dạ cả tin của người dân, Tuấn đã tổ chức, hướng dẫn cho nhiều người trốn sang Campuchia lao động bất hợp pháp tại các casino.

Huỳnh Thanh Tú bị bắt để điều tra về hành vi Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Ảnh: CA

Huỳnh Thanh Tú bị bắt để điều tra về hành vi Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Ảnh: CA

Nhiều nạn nhân sau khi bị dụ dỗ sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao' đã bị khống chế, cưỡng ép lao động, không cho về nước.

Khi gia đình gửi tiền để chuộc người thì đường dây của Tú mới chấp nhận cho nạn nhân về nước.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm