Công an Quảng Ninh thông tin vụ chồng sát hại vợ vì ghen

(PLO)- Trong quá trình xô xát, Tám dùng chày tấn công vào vùng đầu chị H dẫn đến tử vong, sau đó dùng súng bắn chủ khu nhà trọ bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-10, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về vụ giết người xảy ra trên địa bàn phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo công an, qua xác minh, nghi phạm gây án là Phạm Văn Tám (48 tuổi, trú tại khu 7, phường Hồng Hà, TP Hạ Long), hiện đang ở tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh CTV

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh CTV

Từ công tác điều tra ban đầu và lời khai của nghi phạm, xác định: Tám và chị H (47 tuổi, trú phường Hồng Hà, TP Hạ Long) kết hôn từ năm 2008. Sau đó, hai người mâu thuẫn và sống ly thân. Chị H chuyển tới trọ tại nhà anh L, (tại tổ 47A, khu 5, phường Hà Phong, TP Hạ Long).

Tám bị bệnh ung thư và có mong muốn được hàn gắn tình cảm vợ chồng nhưng chị H không đồng ý.

Cho rằng chị H có tư tình với chủ nhà trọ nên tối ngày 12-10, Tám tiếp tục sang gặp vợ để nói chuyện thì và hai bên xảy ra xô xát, Tám dùng chày tấn công làm chị H tử vong. Sau đó, Tám dùng súng ngắn bắn anh L (chủ nhà trọ) bị thương.

Ngay sau khi gây án, Tám đã bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh bắt và thu giữ khẩu súng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm