Công an thăm hỏi 2 cảnh sát cơ động bị thương khi phá điểm đá gà ở biên giới

(PLO)- Phó giám đốc Công an tỉnh Long An mong 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động mau hồi phục sức khỏe để trở lại đơn vị công tác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-1, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An vừa đến thăm, tặng quà và động viên tinh thần 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) thuộc phòng CSCĐ tỉnh, bị thương khi làm nhiệm vụ.

“Hành động dũng cảm trong tham gia tấn công tội phạm, mong 2 cá nhân sớm bình phục để trở lại đơn vị công tác”- đại tá Tâm biểu dương.

Đại tá Phạm Minh Tâm - Phó GĐ Công an tỉnh đã đến thăm hỏi động viên chiến sĩ CSCĐ bị thương khi truy đuổi nhóm người đá gà. Ảnh: HUỲNH DU

Đại tá Phạm Minh Tâm - Phó GĐ Công an tỉnh đã đến thăm hỏi động viên chiến sĩ CSCĐ bị thương khi truy đuổi nhóm người đá gà. Ảnh: HUỲNH DU

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 18-1, trinh sát hình sự công an tỉnh phối hợp cùng phòng CSCĐ đưa 20 cán bộ chiến sĩ tiến hành bao vây lối ra vào tại điểm đất trống xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng.

Tại hiện trường, lực lượng đã tạm giữ hơn 20 con bạc, nhiều người khi phát hiện đã tháo chạy.

Trong lúc truy đuổi các con bạc, 2 hạ sĩ quan Trịnh Nhật Huy và Nguyễn Thanh Tú chiến sĩ CSCĐ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động đã bị thương. Lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ đưa vào trạm y tế xã Hưng Hà sơ cứu, sau đó đưa về Trạm xá Công an tỉnh Long An khám và điều trị.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm