Công an TP.HCM xử lý người mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho đánh bạc

(PLO)- Công an TP.HCM sẽ xác minh, mời làm việc và xử lý với những người mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm cờ bạc qua mạng,
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-7, Phòng Tham mưu (PC01), Công an TP.HCM cho biết liên quan đến các hình thức tổ chức cá cược, đánh bài qua mạng, thời gian qua, Công an TP đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, kế hoạch chuyên đề, biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, đấu tranh triệt phá đối với các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng.

Hồi đầu năm, Công an TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc hoạt động trên không gian mạng với số tiền giao dịch khoảng 10 tỉ đồng/ tháng. Ảnh: CA

Hồi đầu năm, Công an TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc hoạt động trên không gian mạng với số tiền giao dịch khoảng 10 tỉ đồng/ tháng. Ảnh: CA

Công an TP cũng chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổng rà soát, lập hồ sơ quản lý các đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoặc có điều kiện, khả năng hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc; đối tượng là người Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú trên địa bàn và các đối tượng nghi vấn hoạt động cờ bạc từ các tỉnh, thành phố khác vào TP cư ngụ ẩn nấp để hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Công an cũng xác minh, mời làm việc và xử lý người mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho các đối tượng tổ chức đánh bạc theo quy định.

Theo PV01, Công an TP thường xuyên phối hợp các phương tiện truyền thông tuyên truyền phòng ngừa tội phạm tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc trên không gian mạng với nhiều hình thức để tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc, những tác hại, hậu quả mà tệ nạn này gây ra đối với đời sống xã hội.

Ngày 18-1-2023, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc do Nguyễn Hoàng Hiếu (31 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cầm đầu.

Hiếu được xác định cầm đầu đường dây cờ bạc qua mạng. Mọi giao dịch được các đàn em của Hiếu thực hiện. Tiền ăn thua được chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Hiếu được xác định cầm đầu đường dây. Ảnh: CA

Hiếu được xác định cầm đầu đường dây. Ảnh: CA

Trưa 13-1, công an ập vào một căn hộ ở phường Trường Thọ, TP Thủ Đức cùng nhiều địa điểm khác, bắt giữ Hiếu và đồng phạm.

Công an thu giữ nhiều máy móc, trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo công an, số tiền giao dịch cá độ bóng đá của đường dây này chừng 10 tỉ đồng/tháng. Ở thời điểm bị triệt phá, số tiền giao dịch khoảng 200 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm