Công bố Giải thưởng SIU Prize – Vì trí thức Việt với giải nhất trị giá 2 tỷ đồng

(PLO)- Giải thưởng SIU Prize mang khát vọng thúc đẩy con người Việt Nam tiếp tục phát triển luận án tiến sĩ thành những giải pháp sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-12, Tại Nhà hát Diên Hồng, Trường ĐH Tư thục Quốc tế Sài Gòn (SIU) chính thức công bố SIU Prize – giải thưởng mang sứ mệnh Vì tri thức Việt tôn vinh những công trình luận án tiến sĩ xuất sắc được bảo vệ thành công không quá 5 năm.

Giải thưởng khoa học quốc tế SIU Prize do SIU quản lý và Tập đoàn Giáo dục quốc tế Á Châu (GAIE) tài trợ, được trao định kỳ 2 năm một lần, tập trung 2 lĩnh vực khoa học sức khỏe và khoa học máy tính.

giải thưởng SIU Prize
Sự kiện công bố giải thưởng SIU Prize nhận được sự quan tâm lớn của giới học thuật và cộng đồng

Tổng giải thưởng mỗi mùa giải 10 tỉ đồng. SIU Prize mùa đầu tiên tìm kiếm chủ nhân của 5 giải thưởng cho mỗi lĩnh vực. Trong đó, một giải nhất gồm giải thưởng 2 tỉ đồng (tiền mặt) và kỷ niệm chương SIU Prize bằng vàng 18K. Ngoài ra, một giải nhì gồm 1 tỉ đồng và kỷ niệm chương SIU Prize bằng bạc. Một giải ba gồm 400 triệu đồng và kỷ niệm chương SIU Prize bằng bạc. Hai giải khuyến khích gồm 200 triệu đồng/giải và kỷ niệm chương SIU Prize bằng bạc.

Ngoài tôn vinh đội ngũ tinh hoa, giải thưởng SIU Prize là một nỗ lực đầu tiên hướng đến kết nối người tham gia, người đoạt giải với các trí thức trong và ngoài nước, cùng trao đổi tạo ra các giải pháp phát triển cho Việt Nam và thế giới.

DANG VAN PHUOC - SIU PRIZE .png
GS.TS.BS Đặng Vạn Phước phát biểu tại Lễ công bố.

Phát biểu tại lễ công bố, GS.TS.BS Đặng Vạn Phước, Chủ nhiệm Khoa Y ĐHQG TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y, Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, cho biết: “Khoa học sức khỏe luôn là chiến lược phát triển đất nước của bất kỳ quốc gia nào, hứa hẹn mang lại những cơ hội lớn cho sự tiến bộ và thịnh vượng của nhân loại.

Do đó, việc thúc đẩy phát triển năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học sức khỏe sẽ đóng góp đáng kể cho việc phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Quan trọng hơn, những lợi ích đó sẽ có ảnh hưởng tích cực đến phúc lợi tổng thể của con người không chỉ ở cấp độ quốc gia mà còn trên phạm vi toàn cầu.

Để phát hiện, nuôi dưỡng và tôn vinh các tài năng Việt, chúng tôi luôn quan tâm và ủng hộ những giải thưởng khoa học công nghệ, và SIU Prize là một trong những giải thưởng đó. Chúng tôi tin tưởng rằng SIU Prize sẽ đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ của Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung.

Hiện nay, thế giới đang đối mặt với rất nhiều thách thức như: dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu… Điều này đã ảnh hưởng, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người. Vì vậy, chúng tôi sẽ đồng hành với SIU Prize để tìm ra những luận án tiến sĩ xuất sắc nhất - những con người ưu tú ấy sẽ góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu, tìm ra những giải pháp sáng tạo để ứng phó và giải quyết các thách thức này”.

Đối tượng tham gia là người Việt Nam và người gốc Việt ở nước ngoài có luận án tiến sĩ xuất sắc được bảo vệ thành công không quá 5 năm.

SIU Prize lĩnh vực khoa học máy tính bắt đầu nhận đề cử, trao giải mùa 1 dự kiến diễn ra vào tháng 11-2024.

SIU Prize lĩnh vực khoa học sức khỏe sẽ nhận đề cử từ tháng 9-2024 và trao giải tháng 11-2025.

Hội đồng chuyên môn SIU Prize gồm các giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành đến từ các tổ chức nghiên cứu, đào tạo uy tín thế giới.

siu PRIZE.png
Hội đồng chuyên môn SIU Prize với sự có mặt của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu hàng đầu lĩnh vực khoa học máy tính và khoa học sức khỏe

lĩnh vực khoa học máy tính có các chuyên gia như GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm - nguyên chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành công nghệ thông tin, GS.TS Nguyễn Thanh Thủy - chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành công nghệ thông tin, ông Thomas Kehler - giám đốc nghiên cứu, thành viên hội đồng quản trị CrowdSmart - Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ, giáo sư Natesh Pillai - giáo sư tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, giáo sư Phùng Quốc Định - giám đốc nghiên cứu khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo - Đại học Monash, Úc....

lĩnh vực khoa học sức khỏe có các chuyên gia như GS Thái Trà My - phó giám đốc Viện Warren B. Nelms, Đại học Florida, Hoa Kỳ, giáo sư David Silbersweig - chủ tịch khoa tâm thần học và đồng viện trưởng Viện Khoa học thần kinh tại Bệnh viện Brigham and Women's thuộc Trường đại học Y khoa - Đại học Harvard, GS.TS.BS Đặng Vạn Phước - chủ nhiệm Khoa Y Đại học Quốc gia TP.HCM, chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành y.

GS.TS.BS Mai Trọng Khoa - nguyên phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, giảng viên cao cấp - Trường đại học Y Hà Nội, GS.TS.BS Nguyễn Sào Trung, nguyên trưởng Khoa Y, Trường đại học Y Dược TP.HCM, nguyên trưởng khoa giải phẫu bệnh Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm