Cộng đồng mạng Malaysia cay cú 'quả pen', ông Kim và học trò tâm phục

(PLO)- Từ thầy đến trò của tuyển Malaysia nhìn nhận trận thua 0-3 trước Việt Nam ở AFF Cup 2022 như thế nào?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cộng đồng mạng Malaysia cay cú trọng tài Sato chỉ tay vào chấm 11m sau pha va chạm nguội giữa Đoàn Văn Hậu và Nazam Azmi, còn HLV Kim Pan-gon và học trò lại bảo rằng Việt Nam là đội hay hơn.

Tuyển thủ nhập tịch Malaysia Stuart Wilkins nói: “Họ (VN) là một trong những đội tốt nhất giải đấu, nhưng họ không dễ thắng chúng tôi”.

Tiến Linh và Quế Ngọc Hải góp hai bàn trong chiến thắng 3-0 đêm 27-12. Ảnh: CTP

Tiến Linh và Quế Ngọc Hải góp hai bàn trong chiến thắng 3-0 đêm 27-12. Ảnh: CTP

Trong khi đó nhà cầm quân Hàn Quốc của Malaysia thừa nhận: “Chúc mừng đội VN, đội xứng đáng có chiến thắng ở trận đấu hôm nay, đó là một đội đội tuyển vững chãi.

Tôi xin lỗi fan hâm mộ Malaysia vì chúng tôi không thể giúp fan tự hào ở trận đấu hôm nay, tuy nhiên cầu thủ đã nỗ lực hết mình. Cầu thủ của tôi vẫn đang tìm cách thích ứng cách xây dựng cấu trúc đội hình của tôi”.

Malaysia vẫn chưa thể viết lại lịch sử tại Mỹ Đình. Ảnh: CTP

Malaysia vẫn chưa thể viết lại lịch sử tại Mỹ Đình. Ảnh: CTP

Riêng về tình huống dẫn đến phạt đền sau pha va chạm giữa Đoàn Văn Hậu và Nazam Azmi, HLV Kim Pan-gon nói rằng tình huống đó ông không thấy nên không biết vì sao Azmi phạm lỗi với cầu thủ VN và dẫn đến phạt đền cùng tấm thẻ đỏ. Tuy nhiên bàn thua đó là bước ngoặt làm cho Malaysia trở nên khó khăn hơn.

Trong trận thua VN 0-3, HLV Kim Pan-gon cũng cho rằng đội chỉ có vài lỗi lầm là bị VN trừng phạt ngay, trong đó có bàn thua đầu tiên từ pha đánh đầu của Tiến Linh sau quả đá phạt góc của Hùng Dũng. Đó là lỗi kèm người của hậu vệ Malaysia. Nhà cầm quân Hàn Quốc của Malaysia cũng nói rằng, toàn đội sẽ “học lỗi lầm”, rút ra bài học cho trận đấu sau, trận đấu mang tính sống còn với Singapore để tìm vé vào bán kết.

HLV Kim Pan-gon trong lần phản ứng với trọng tài Sato. Ảnh: CTP

HLV Kim Pan-gon trong lần phản ứng với trọng tài Sato. Ảnh: CTP

Riêng tuyển thủ nhập tịch Stuart Wilkins nói: “Tôi chúc mừng tuyển VN họ là một trong những đội bóng hay nhất tại giải, chúng tôi có quyền tự hào về đồng đội của mình và chúng tôi đã làm hết những gì có thể theo phương án của HLV trưởng đề ra. Đôi khi trong bóng đá bạn bị gục ngã chỉ vì vài sai lầm. Việt Nam đã rất thành công vô hiệu hóa những lần chuyển đổi của Malaysia từ phòng ngự sang tấn công khiến chúng tôi không thể ghi bàn được”.

Trong khi đó, cộng đồng mạng Malaysia cay cú với quả penalty mà Việt Nam được hưởng dẫn đến bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Quế Ngọc Hải. Cộng đồng mạng Malaysia chỉ trích trọng tài Santo đã cho Việt Nam hưởng 11m từ pha tranh chấp giữa Văn Hậu và Azmi, sau đó Azmi đã phạm lỗi 'đánh nguội' Văn Hậu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm