HLV Kim Pan-gon tâm phục khẩu phục trưởng bối Park Hang-seo

(PLO)- HLV trưởng đội tuyển Malaysia, Kim Pan-gon khẳng định Việt Nam xứng đáng vô địch AFF Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
"Đội tuyển Việt Nam xứng đáng vô địch AFF Cup", HLV Kim Pan-gon. Ảnh: ANH THỎA

"Đội tuyển Việt Nam xứng đáng vô địch AFF Cup", HLV Kim Pan-gon. Ảnh: ANH THỎA

Đồng hương của HLV Park Hang-seo nhận định, “Những chiến binh sao vàng” là đội bóng chơi tốt hơn trong trận thắng gây tranh cãi, có đến hai thẻ đỏ, một quả 11 m khiến Malaysia thúc thủ 0-3.

Phát biểu sau trận đấu bảng B của AFF Cup ở sân Mỹ Đình, HLV Kim cho rằng Việt Nam là đội chơi tốt hơn, đồng thời xin lỗi khi ông không thể mang đến thành công mà người hâm mộ Malaysia đang kỳ vọng.

Chiến lược gia 53 tuổi Pan-gon chia sẻ: “Tuyển Malaysia đã cố gắng hết sức, các cầu thủ đã thực hiện theo chỉ dẫn của ban huấn luyện và trong hiệp một, chúng tôi đã mắc lỗi trong quả phạt góc nhưng thời gian còn lại đều nằm trong tầm kiểm soát.

Văn Toàn (9) nhận thẻ đỏ rời sân khiến Việt Nam sớm chơi trong thế thiếu người. Ảnh: ANH THỎA

Văn Toàn (9) nhận thẻ đỏ rời sân khiến Việt Nam sớm chơi trong thế thiếu người. Ảnh: ANH THỎA

Chúng tôi có cơ hội chiến thắng nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi cần phải xem lại. Tôi không phàn nàn gì về các cầu thủ, nhưng có thể nếu tôi làm sai điều gì đó, chúng tôi sẽ xem xét lại trước cuộc đụng độ Singapore”.

Nhận định thêm về cuộc đụng độ Singapore trên sân Bukit Jalil vào ngày 3-1 tới, HLV người Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi không có thời gian để buồn rầu. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hồi phục và lên kế hoạch thật tốt cho trận đấu với Singapore”.

Ba bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được ghi bởi Nguyễn Tiến Linh ở phút 29, Quế Ngọc Hải từ một quả phạt đền (phút 64) và Nguyễn Hoàng Đức ở phút 83.

Giành chiến thắng trong trận đấu gây tranh cãi khi trọng tài người Nhật - Ryuji Sato phải sử dụng đến hai thẻ đỏ, đội tuyển Việt Nam duy trì thành tích bất bại trước Malaysia trên mọi đấu trường kể từ năm 2014.

Các tuyển thủ Malaysia phàn nàn về quả phạt 11m của trọng tài Sato. Ảnh: ANH THỎA

Các tuyển thủ Malaysia phàn nàn về quả phạt 11m của trọng tài Sato. Ảnh: ANH THỎA

Trong khi đó, HLV trưởng tuyển Việt Nam - Park Hang-seo tự hào nói Malaysia không có lý do gì để phàn nàn về kết quả. Đặc biệt là quả phạt đền gây tranh cãi và chiếc thẻ đỏ do Azim Azmi phạm lỗi (đánh nguội) Đoàn Văn Hậu ngoài vòng cấm.

Ông Park cũng khẳng định, bóng đá là môn thể thao có luật và bất kỳ cầu thủ nào vi phạm đều bị trừng phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm