AFF Cup: Đội tuyển Malaysia không có hảo thủ về từ châu Âu

(PLO)- Tuyển thủ đang chơi bóng tại châu Âu, Dion Cools không góp mặt cùng tuyển Malaysia tham dự AFF Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Dion Cools ngăn cản pha xâm nhập của Trọng Hoàng tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: ANH THỎA

Dion Cools ngăn cản pha xâm nhập của Trọng Hoàng tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: ANH THỎA

Hậu vệ 26 tuổi, mang hai dòng máu Bỉ - Malaysia, Dion Cools hiện đang thi đấu cho Jablonec FK tại giải hạng 1 Czech đã được chỉ định là một trong bốn đội trưởng của Malaysia, tham dự AFF Cup 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 20-12.

Ngoài lý do AFF Cup không thuộc FIFA days, các vấn đề cá nhân cũng khiến Dion Cools không thể góp mặt cùng tuyển Malaysia, đối thủ nằm cùng bảng B với đội tuyển Việt Nam, Singapore, Myanmar và Lào.

Trong danh sách 23 thành viên không có tên Dion Cools, HLV Kim Pan-gon còn loại các thủ môn Azri Ghani, Kogileswaran Raj, Ramadhan Saifullah Usman và Aliff Izwan Yuslan.

Trong số những gương mặt mới của tuyển Malaysia có Sharul Nazeem Zulpakar, Aliff Hakim Lau, Stuart Wilkin, David Rowley, Lee Tuck, Sergio Aguero, Nur Shamie Iszuan Amin và Haqimi Azim Rosli.

Đội hình 23 tuyển thủ được HLV Kim Pan-gon chốt sau trận giao hữu với Maldives trước thềm AFF Cup. Tuy nhiên theo The Star, chiến lược gia người Hàn Quốc đã phải “vò đầu bứt tai” vì màn trình diễn kém cỏi, dù các học trò giành chiến thắng 3-0 trước đội xếp 154 thế giới Maldives.

Các bàn thắng được ghi bởi Darren Lok ở phút 24, Mohd Faisal Halim (64) và tiền đạo nhập tịch Lee Tuck (88) nhưng đó không phải là màn trình diễn đáng để ca tụng. Trước đó ở trận giao hữu quốc tế cấp 1, Malaysia tỏ ra trơn tru hơn trong chiến thắng 4-0 trước Campuchia.

Sau trận gặp Maldives, HLV Kim Pan-gon thừa nhận cực khó để quyết định đội hình 23 thành viên cho AFF Cup: “Những người tôi kỳ vọng sẽ chơi tốt đã không đáp ứng trong khi những người tôi ít kỳ vọng nhất lại thi đấu tốt. Tôi không thể đánh giá cầu thủ chỉ qua một trận đấu mà những cầu thủ này phải thể hiện đẳng cấp cao trong cả mùa giải”.

HLV đội tuyển Malaysia Kim Pan-gon. Ảnh: TS

HLV đội tuyển Malaysia Kim Pan-gon. Ảnh: TS

Nhưng nhìn chung, HLV Pan-gon hài lòng với màn trình diễn của các tuyển thủ Malaysia: “Tôi có thể thấy được sự khao khát, tinh thần đồng đội và lời hứa của họ. Họ đã chiến đấu hết mình và toàn đội rất nghiêm túc với nhiệm vụ sắp tới. Cho đến nay chúng tôi đang tập luyện tốt.

Chúng tôi muốn cống hiến cho người hâm mộ một màn trình diễn tốt trong mỗi trận đấu. Chúng tôi tập luyện rất chăm chỉ mỗi ngày, vậy nên chúng tôi mong muốn sự ủng hộ của người hâm mộ.

Bóng đá đòi hỏi nền tảng thể lực và đôi khi các cầu thủ cần phải chơi bóng chính xác hơn. Họ không nên để mất bóng quá sớm. Chúng tôi sẽ phân tích trận đấu và tìm ra những gì cần chỉnh sửa”.

Malaysia sẽ bắt đầu chiến dịch vòng bảng AFF Cup 2002 bằng chuyến làm khách trên sân của Myanmar tại Yangon ngày 21-12. Trận tiếp theo, HLV Kim và các học trò quay về sân nhà Bukit Jalil tiếp tuyển Lào ngày 24-12, trước khi làm khách tại Mỹ Đình gặp á quân Việt Nam ngày 27-12. Trận cuối vòng bảng Malaysia sẽ chạm trán Singapore vào ngày 3-1-2023.

AFF Cup 2010 cũng là chức vô địch duy nhất Malaysia giành được tại đấu trường Đông Nam Á.

Danh sách 23 tuyển thủ Malaysia tại AFF Cup 2022

Thủ môn: Kalamullah Al-Hafiz Mat Rowi, Syihan Hazmi, Rahadiazli Rahalim;

Hậu vệ: Khuzaimi Piee, Sharul Nazeem Zulpakar, Azam Azmi Murad, Dominic Tan, Quentin Cheng, Fazly Mazlan.

Tiền vệ: Brendan Gan, Mukhairi Ajmal Mahadi, David Rowley, Stuart Wilkin, Aliff Haiqal Lokman Hakim Lau, V. Ruventhiran, Shamie Iszuan Amin, Nor Hakim Hassan.

Tiền đạo: Darren Lok, Lee Tuck, Safawi Rasid, Faisal Halim, Haqimi Azim, Sergio Aguero.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm