Ông Park bất ngờ sớm chốt danh sách tuyển VN tham dự AFF Cup 2022

(PLO)- Nửa ngày sau trận giao hữu cuối cùng thắng Philippines 1-0, ông thầy người Hàn Quốc đã gạch tên 6 cầu thủ và chính thức chốt danh sách tham dự AFF Cup 2022 với mục tiêu vô địch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Park Hang-seo chỉ có 28 cầu thủ vừa tham gia trận đá tập với Philippines đêm 14-12 và đến chiều 15-12 sẽ thêm Quang Hải vừa trở về sau đợt tự rèn thể lực tại Thụy Sĩ. Trong danh sách 31 cầu thủ ban đầu, hiện có Hoàng Đức và Văn Hậu bị chấn thương nhẹ có thể trở lại vài ngày nữa.

Ông thầy người Hàn Quốc đã loại sáu gương mặt gồm tiền vệ Hải Huy, Khuất Văn Khang, Thanh Nhân, tiền đạo Đức Chinh, thủ môn Văn Toản và Đình Duy. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo có chút điều chỉnh khi giữ lại Hải Huy và Văn Khang sẽ cùng đội sang Lào chơi trận đầu tiên AFF Cup 2022, như một biện pháp phòng ngừa cho Hoàng Đức và Văn Hậu hồi phục đầy đủ phong độ.

Đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup sẽ lần lượt làm khách Lào (ngày 21-12), về sân nhà tiếp Malaysia (ngày 27-12), đá sân khách Singapore (ngày 30-12) và chơi tại Mỹ Đình gặp Myanmar (ngày 3-1-2023). Theo kế hoạch, thầy trò Park Hang-seo sẽ đáp chuyến bay sang Viêng-Chăn (Lào) để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội chủ nhà.

Ngay sau trận giao hữu cuối cùng thắng nhẹ Philippines 1-0, ông Park đã rút gọn danh sách tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ngay sau trận giao hữu cuối cùng thắng nhẹ Philippines 1-0, ông Park đã rút gọn danh sách tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đội tuyển Việt Nam sẽ cạnh tranh gay gắt nhất với hai đối thủ Malaysia và Singapore để lấy một trong hai vé vào bán kết AFF Cup. Hai đội tuyển còn lại là Lào chưa phải đối trọng xứng tầm và tương tự, Myanmar vừa thua Thái Lan 0-6 không có nhiều cơ hội trước học trò ông Park.

Sau trận giao hữu cuối cùng thắng Philippines 1-0 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Văn Quyết, ông thầy người Hàn Quốc hài lòng với các tuyển thủ Việt Nam, đặc biệt là không phát sinh ca chấn thương nào.

Về lối chơi, HLV Park Hang-seo nhắc lại bản thân từng bị chỉ trích vì bảo thủ trong chiến thuật. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh với dàn cầu thủ hiện có thì chiến thuật đang sử dụng là phù hợp nhất cho họ khi bộc bạch: “Tây Ban Nha đá đẹp nhưng bị loại từ vòng 1/8 World Cup. Người hâm mộ ở đâu cũng thích chơi đẹp, nhưng nếu đạt kết quả xấu, thì HLV chịu trách nhiệm.

Tuấn Anh và đồng đội đã sẵn sàng chinh phục chiếc cúp Đông Nam Á còn một tuần nữa khai mạc. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tuấn Anh và đồng đội đã sẵn sàng chinh phục chiếc cúp Đông Nam Á còn một tuần nữa khai mạc. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tôi biết các cổ động viên Việt Nam thích đội tuyển đá đẹp, kết quả tốt nữa thì tuyệt vời. Nhưng bây giờ, chúng ta cần chọn ưu tiên cái nào hơn, vì không phải lúc nào cũng đạt được cả hai. Bóng đá là quá trình mà ở đó có những thứ chúng ta phải theo đuổi”.

Trong số 23 tuyển thủ Việt Nam sẽ góp mặt chính thức tại AFF Cup 2022, ông Park chắc hẳn sẽ dùng những gương mặt quen thuộc từng nhiều năm gắn bó với ông ở các đấu trường lớn quốc tế. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của thủ môn Văn Lâm sẽ giúp cho hàng phòng ngự an tâm nhiều hơn.

Tiền đạo Tiến Linh là một trong những chân sút trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tiền đạo Tiến Linh là một trong những chân sút trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Các cầu thủ chủ chốt của HLV Park Hang-seo còn là Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Hậu, Tấn Tài, Việt Anh, Thanh Bình,…; Các tiền vệ Hùng Dũng, Tuấn Anh, Quang Hải, Phan Văn Đức, Hoàng Đức; Hay nhóm tiền đạo kỳ cựu có lão tướng Văn Quyết dày dạn kinh nghiệm, Tuấn Hải, Tiến Linh, Văn Toàn.

Đội tuyển Việt Nam dưới thời ông thầy người Hàn Quốc từng vô địch AFF Cup 2018 nhưng ba năm sau trở thành cựu vương sau loạt trận bán kết thua Thái Lan. Mục tiêu của thầy trò Park Hang-seo là đòi lại ngôi vua Đông Nam Á từ tay người Thái. Đây cũng là món quà giàu ý nghĩa dành tặng cho ông Park khi ông kết thúc hơn năm năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam ngay sau AFF Cup vào giữa tháng 1-2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm