Bàn thắng “rùa” không làm ông Park vơi nỗi lo

(PLO)- Đá trên chân đội khách Philippines tạo ra nhiều cơ hội nhưng các tuyển thủ Việt Nam chỉ một lần phá lưới đối phương từ đường chuyền… thành bàn của Văn Quyết khiến thầy Park suy tư nhiều cho AFF Cup 2022 khởi tranh một tuần nữa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây ở phút bù giờ thứ hai, lão tướng Văn Quyết bất thần tung ra một đường chuyền bằng chân trái, chẳng ngờ bóng chui tọt vào lưới thủ môn Kevin Ray ấn định 1-0 cho đội tuyển Việt Nam (VN). Bàn thắng “rùa”… rất đẹp đã cứu vãn cho thầy trò HLV Park Hang-seo thoát khỏi một trận hòa chứng kiến sự vô duyên của các chân sút.

Văn Quyết có bàn thắng may mắn ở phút bù giờ (ảnh trên) trong một trận đấu có nhiều cơ hội nhưng thủ quân Hùng Dũng (ảnh dưới) và đồng đội không tìm thấy mành lưới Philippines. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Văn Quyết có bàn thắng may mắn ở phút bù giờ (ảnh trên) trong một trận đấu có nhiều cơ hội nhưng thủ quân Hùng Dũng (ảnh dưới) và đồng đội không tìm thấy mành lưới Philippines.
Ảnh: ANH PHƯƠNG

Dễ thấy học trò ông Park thích nghi với cái lạnh Hà Nội chắc chắn tốt hơn Philippines giúp họ tạo ra một thế trận năng động với những đợt công phá dồn dập. Tuy nhiên, nỗi lo của ông thầy Hàn Quốc về các tuyển thủ VN đá đẹp như… Tây Ban Nha vẫn bị loại ở vòng 16 đội World Cup đã thể hiện rõ nhất trong hơn 90 phút.

Thủ quân Hùng Dũng và đồng đội giữ bóng xấp xỉ 70% thời lượng với những pha phối hợp nhuần nhuyễn ở giữa sân nhưng để phá hàng thủ của Philippines hoặc đột nhập vòng cấm địa rất là khó khăn. Có khoảng nửa tá thời cơ ngon ăn đều trôi đi trên mũi giày của các chân sút VN một cách đáng tiếc. Cú sút cận thành của Việt Anh chỉ cách khung thành có vài mét, không may bị “mu lai móng” làm quả bóng bay xa vời vợi. Hay pha chích mũi giày như động tác kỹ thuật futsal của tiền đạo Văn Toàn rất hay chỉ làm rung rinh xà ngang.

Ông thầy Hàn Quốc rào trước việc cổ động viên VN thích đội tuyển đá đẹp, đá thắng nữa thì tuyệt vời nhưng cũng thừa nhận mình cần chọn ưu tiên cái nào hơn, vì không phải lúc nào cũng đạt cả hai.

Dĩ nhiên, ông Park chỉ tung ra một đội hình bán chính thức cho cuộc thử nghiệm cuối để cầu thủ tốt hơn ở AFF Cup chỉ còn một tuần nữa khai mạc, có thể khiến cho đội tuyển VN còn khập khiễng dù chiến thuật không lạ lẫm.

Nỗi lo hiện rõ trên gương mặt ông Park khi từ ngoài đường biên đã liên tục gào thét vào sân nhắc nhở học trò. Ông thầy Hàn Quốc rào trước việc cổ động viên VN thích đội tuyển đá đẹp, đá thắng nữa thì tuyệt vời nhưng cũng thừa nhận mình cần chọn ưu tiên cái nào hơn, vì không phải lúc nào cũng đạt cả hai. Đúng là học trò ông đá đẹp hơn Philippines, còn hiệu quả thì như bóng chim tăm cá.

Chủ sân Hàng Đẫy chơi sáng hơn ở hiệp 2 nhưng vài cơ hội le lói không đủ cho Tiến Linh, Tuấn Hải hay Hải Huy tạo ra một bàn thắng cho đến khi xuất hiện cú sút “rùa” của Văn Quyết.

Sau trận thắng giao hữu nhọc nhằn trước Philippines, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải làm việc nhiều hơn để không phải chịu cảnh hiếm muộn bàn thắng ở AFF Cup sắp sửa lăn bóng. Dự kiến ngày 15-12, ông thầy Hàn Quốc sẽ gạch sáu cái tên để chốt lại danh sách cuối 22 cầu thủ.•

Đội tuyển Việt Nam còn giấu bài

HLV Park Hang-seo có động tác quen thuộc là xáo trộn số áo của các học trò để làm rối những đối thủ ở AFF Cup sắp tới. Không quá hài lòng với cách chơi của học trò ở trận giao hữu cuối tiếp Philippines, có lẽ ông phải tìm thêm sự đột biến từ các quân bài chưa lộ diện trong trận này như Quang Hải (về nước ngày 15-12), Hoàng Đức, Văn Hậu, Quế Ngọc Hải… Ông Park cũng cho biết thêm chỉ còn một tuần nữa là chơi trận khai mạc AFF Cup nên về quy trình là phù hợp để chọn điểm rơi phong độ cho các học trò.

Mục tiêu của đội tuyển VN là đòi lại ngôi vô địch Đông Nam Á từ tay bóng đá Thái Lan. Thầy trò ông Park tại vòng bảng AFF Cup sẽ lần lượt làm khách Lào (ngày 21-12), về sân nhà tiếp Malaysia (ngày 27-12), đá sân khách Singapore (ngày 30-12) và chơi tại Mỹ Đình gặp Myanmar (ngày 3-1-2023). TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm