Cách nào để Singapore ‘đua’ hiệu số với Việt Nam và Malaysia?

(PLO)- “Những chú sư tử” thừa biết, tỉ số hai trận Việt Nam - Lào 6-0, Malaysia - Lào 5-0 hiện là một bất lợi đối với họ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tiền đạo Ilhan Fandi ghi bàn gỡ 1-1 giúp Singapore ngược dòng thắng Myanmar. Ảnh; FAS

Tiền đạo Ilhan Fandi ghi bàn gỡ 1-1 giúp Singapore ngược dòng thắng Myanmar. Ảnh; FAS

Nếu như tuyển Việt Nam nhiều khả năng đứng đầu bảng B tại AFF Cup 2022, chắc chắn Singapore và Malaysia sẽ cùng tranh suất còn lại vào bán kết.

Giả thuyết trên cũng giải thích lý do vì sao, ngoài việc ưu tiên giành chiến thắng trước tuyển Lào (diễn ra lúc 17 giờ chiều nay, 27-12), Singapore cũng đang tìm mọi cách ghi nhiều bàn vào lưới tuyển Lào - đội bóng từng thua họ trong 6 lần giáp mặt tại AFF Cup.

Một chiến thắng cách biệt có thể giúp Singapore thu hẹp khoảng cách về hiệu số bàn thắng bại, trước trận “Derby Causeway” gặp Malaysia diễn ra vào ngày 3-1 tại Kuala Lumpur.

Chia sẻ với The Straits Times, Tiền đạo Ilhan Fandi cho biết: “Chúng tôi không muốn chủ quan vì Lào có những cầu thủ giỏi, chẳng hạn đội trưởng cầu thủ chạy cánh Soukaphone Vongchiengkham. Nhưng tất nhiên, chúng tôi sẽ đặt mục tiêu ghi càng nhiều bàn càng tốt, vì hiệu số bàn thắng bại có thể sẽ quan trọng trong việc xác định đội nào đi tiếp vào bán kết. Sẽ thật tốt nếu trận đấu này mở đường ra cho chúng tôi”.

Singapore đang đạt phong độ tốt khi từng đánh bại Maldives 3-1 trong trận giao hữu ngày 17-12, trước khi vượt qua Myanmar 3-2 trong trận mở màn bảng B đúng vào đêm Giáng sinh.

Tiền đạo Ilhan đã có pha va chạm kinh hoàng với thủ môn Myanmar - Myo Min Latt nhưng đã kịp thời trở lại, ghi bàn gỡ và mở ra một chiến thắng. Cầu thủ 20 tuổi đã ăn mừng bàn thắng và gửi lời tri ân đến người anh trai bị chấn thương – Ikhsan Fandi.

Sau hành trình kéo dài 8,5 giờ đến Viêng Chăn (Lào), món quà tuyệt vời nhất mà HLV Singapore - Takayuki Nishigaya nhận được là tất cả các học trò đều đủ sức khỏe để chiến đấu. Cùng với đó là sự trở lại của thủ môn 100 lần khoác áo Singapore - Hassan Sunny, hậu vệ chủ chốt Irfan Fandi trở lại sau án treo giò.

Sự trở lại của thủ môn Hassan Sunny giúp Singapore yên tâm hơn ở hàng thủ. Ảnh: FAS

Sự trở lại của thủ môn Hassan Sunny giúp Singapore yên tâm hơn ở hàng thủ. Ảnh: FAS

HLV Nishigaya cũng rất ấn tượng với năng lượng mà các cầu thủ trẻ đã thể hiện. Ilhan và Shah Shahiran (đều 23 tuổi) đã ghi bàn trong trận ra mắt tại AFF Cup. Trong khi Hami Syahin (24 tuổi), Joshua Pereira (25 tuổi) và Ryhan Stewart (22 tuổi) đều sở hữu cho mình một pha kiến ​​tạo.

HLV 49 tuổi người Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi không có chấn thương nghiêm trọng nào, mọi cầu thủ đều sẵn sàng thi đấu. Các cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội ra sân. Chúng tôi sẽ quyết định đội hình sau khi phân tích tuyển Lào và sau buổi tập duy nhất tại đây.

Chúng tôi luôn muốn ghi nhiều bàn thắng hơn nhưng Lào có thể rất nguy hiểm khi họ không còn gì để mất. Họ có những cầu thủ tấn công giỏi và chúng tôi không thể tự mãn”.

“Những chú sư tử” như được gia tăng thêm sức mạnh khi tiền đạo người Pháp gốc Lào - Billy Ketkeophomphone dính chấn thương, ít có khả năng ra sân.

Sau hai trận thua nặng nề trước Malaysia và Việt Nam, HLV đội tuyển Lào - Michael Weiss đã quyết định thay đổi lối chơi: “Chúng tôi đã có một trận đấu không tốt trước Việt Nam và mắc lỗi tương tự với các đường tạt bóng của Malaysia.

Chúng tôi sẽ tấn công nhiều hơn, chúng tôi sẽ không cam chịu vì mong muốn hướng tới một kết quả tốt hơn. Nếu chỉ chơi phòng ngự sẽ không giúp ích được gì cho chúng tôi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm