Công Phượng lại mệt mỏi cạnh tranh vị trí với ‘Messi Hàn’

CLB Sint Truiden đã tăng cường một cầu thủ bóng đá châu Á khác vào đội hình của họ sau khi tuyên bố ký hợp đồng với tiền đạo quốc tế người Hàn Quốc - Lee Seung-woo.

Messi Hàn là biệt danh của Lee Seung-woo khi anh thuận chân trái và xuất thân từ lò đào tạo danh tiếng La Masia của CLB Barcelona. Chân sút này vừa gia nhập Sint Truiden từ CLB Serie A - Hellas Verona sẽ cạnh tranh trực tiếp một suất chơi tiền đạo trong đội hình có sự góp mặt của tiền đạo Công Phượng.

Tiền đạo Lee Seung-woo có biệt danh "Messi Hàn" vừa cập bến Sint Truiden. Ảnh: CCT

Cầu thủ của HA Gia Lai 24 tuổi chuyển đến thử sức ở Bỉ sau khi sớm kết thúc hợp đồng với CLB Incheon United vì không có chỗ chơi tại K-League.

Tuy nhiên, Công Phượng thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị trong màu áo Sint Truiden sau 6 trận đấu. Anh chỉ mới có 20 phút ra sân ở trận thua 0-6 trước Club Brugge vào ngày 3-8 và vừa ghi bàn khi đá cho đội U-21 của Sint Truiden.

Bây giờ với việc Sint Truiden ký hợp đồng với tiền đạo Lee Seung-woo 21 tuổi, cơ hội ra sân của Công Phượng như mong đợi sẽ giảm đi rất nhiều. Bên cạnh đó, Sint Truiden của ông chủ người Nhật hiện có năm cầu thủ bóng đá châu Á trong đội ngũ của họ gồm bộ ba người Nhật là thủ môn Daniel Schmidt, tiền đạo Tatsuya Ito và Yuma Suzuki, Công Phượng của Việt Nam và Lee Seung-woo đến từ Hàn Quốc. Một cầu thủ khác là Wataru Endo, cầu thủ quốc tế Nhật Bản vừa cho CLB VFB Stuttgart mượn chơi giải Đức.

Công Phượng chật vật tìm chỗ đứng ở CLB của Bỉ lại còn phải cạnh tranh gay gắt với "Messi Hàn" có danh tiếng hơn. Ảnh: CCT

Lee Seung-woo là một nhân tố mới của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Anh chính là tác giả của cú đúp vào lưới Bùi Tiến Dũng ở trận bán kết Asiad 18 giúp đội Olympic Hàn Quốc thắng Olympic Việt Nam 3-1 và sau đó đoạt luôn chức vô địch.

Vừa đến CLB mới, “Messi Hàn” đã rất thân thiện với đồng đội nhưng hứa hẹn có một cuộc cạnh tranh gay gắt tìm chỗ đứng. Dù còn trẻ tuổi nhưng tiền đạo của Hàn Quốc là một tài năng hiếm có. Tuy nhiên, việc chân sút Lee Seung-woo phải rời bỏ Serie A danh giá của Ý để cập bến giải vô địch Bỉ theo giới chuyên môn là một bước lùi.

Lee Seung-woo là tiền đạo trẻ mới nổi của bóng đá Hàn Quốc bên cạnh đàn anh lão luyện Son Heung-min. Ảnh: CCT

Ngược lại, Công Phượng đã rút ngắn hợp đồng của mình tại K-League trong màu áo Incheon United để chọn Sint Truiden có thời hạn một năm là một bước tiến lớn. Tiền đạo của HA Gia Lai cũng chính là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam đá giải lớn châu Âu. Duy có điều, chân sút HA Gia Lai vẫn chưa gây ấn tượng với HLV Marc Brys để tìm một suất ra sân chính thức hoặc trở thành một siêu dự bị có khả năng gây đột biến mỗi lần có dịp thay thế.

Bất chấp vẫn còn mải miết đi kiếm chỗ chơi, Công Phượng vẫn là chân sút không thể thiếu của đội tuyển Việt Nam. Anh từng có mặt trên tuyển dưới quyền bất kỳ HLV nội lẫn ngoại nào trong suốt năm năm qua. Còn ở thời của thầy Park Hang-seo, tiền đạo gốc Nghệ An chưa lần nào bị lãng quên và sắp tới sẽ trở về hội quân chơi trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 trên đất Thái Lan ngày 5-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm