Giao hữu U-22 Việt Nam- U-22 Malaysia (3-0)

Công Phượng tỏa sáng rực rỡ giúp Việt Nam thắng '3 sao'

Video trận U-22 Việt Nam 3-0 U-22 Malaysia. Nguồn: VTV6

Đặc biệt Công Phượng trong vai trò đội trưởng U-22 Việt Nam đã tỏa sáng rực rỡ bằng một siêu phẩm và một đường kiến tạo.

Công Phượng tỏa sáng rực rỡ giúp Việt Nam thắng '3 sao' ảnh 1

Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Tài là tác giả của ba bàn thắng chiều nay

Công Phượng tỏa sáng rực rỡ giúp Việt Nam thắng '3 sao' ảnh 2

Văn Toàn như thường lệ thi đấu rất xông xáo.

Đội trưởng Công Phượng ghi bàn ấn định tỉ số 3-0 cho U-22 Việt Nam.

Các cầu thủ U-22 Việt Nam hầu như chẳng gặp một trở ngại nào để hoàn thành chiến thắng 3-0 trước U-22 Malaysia. U-22 Malaysia quá yếu vì quá thiếu, đội hình của họ vắng rất nhiều trụ cột do đang bận khoác áo CLB không thể tập trung sang Việt Nam đá giao hữu.

Nhìn vào cách chơi của U-22 Malaysia thì họ chỉ làm khó được U-22 Việt Nam ở yếu tố sức khỏe. Họ rất giỏi đeo bám và chịu khó ập vào rất nhanh mỗi khi Việt Nam có bóng. Điều này cũng ít nhiều gây khó khăn cho U-22 Việt Nam trong việc triển khai chiến thuật.

Tuy nhiên, nhìn vào thành phần con người của U-22 Việt Nam thì quá mạnh và chất lượng so với U-22 Malaysia. Vì sao U-22 Việt Nam quá mạnh? Vì HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tung ra đội hình xuất phát có đến năm tuyển thủ quốc gia như Văn Toàn, Công Phượng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Đỗ Duy Mạnh và hậu vệ trái Văn Thanh.

Công Phượng tỏa sáng rực rỡ giúp Việt Nam thắng '3 sao' ảnh 4
Tuấn Tài (21) tác giả bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho U-22 Việt Nam phút thứ nhất.

Ngay cả nếu U-22 Malaysia có được lực lượng mạnh nhất thì họ cũng khó thoát khỏi một trận thua trước U-22 Việt Nam.

Về phía U-22 Việt Nam phải nhìn nhận sòng phẳng rằng, đội chủ nhà có được ba bàn thắng là nhờ sự khác biệt ở những cá nhân quá dày dạn kinh nghiệm trong màu áo tuyển lẫn CLB.

Trở lại với trận đấu, ba bàn thắng của U-22 Việt Nam được ghi do công Tuấn Tài (phút thứ nhất), Văn Toàn (phút 42) và Công Phượng (phút 81).

Tuyển thủ quốc gia Văn Thanh tung cú sút cầu môn Malaysia.

Như chính những gì HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nói là mong có một chiến thắng đầu năm mới nên vị HLV này đã tung ra sân một đội hình mạnh nhất với nửa quân số là đội tuyển quốc gia. Những bàn thắng có được ấy là những yếu tố kinh nghiệm đến từ những cầu thủ có kinh nghiệm hơn so với đội bạn. Đó là điều tiên quyết tạo nên chiến thắng cho U-22 Việt Nam.

 

Phát biểu HLV hai đội sau trận đấu

+ HLV Frank Bernhardt (U-22 Malaysia): Các cầu thủ Việt Nam chơi nhanh hơn, triển khai chiến thuật tốt hơn. Việt Nam xứng đáng có được chiến thắng. Về mặt đấu pháp chúng tôi không tạo được áp lực lên đối thủ là vì chúng tôi thiếu nhiều cầu thủ giỏi. Cầu  thủ của chúng tôi cũng mắc nhiều lỗi vị trí.

+ HLV Nguyễn Hữu Thắng (U-22 Việt Nam): Tôi mừng vì cầu thủ thể hiện được những gì tôi mong muốn. Sau một thời gian tập trung rất ngắn nhưng các em đã chơi như thế là điều đáng mừng. Tôi cũng hài lòng về thể lực của cầu thủ vì đội chỉ tập trung được một tuần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm