Công trình lát đá vỉa hè, chỉnh trang Hồ Gươm sắp về đích

Dự án chỉnh trang, tôn tạo Hồ Gươm gồm nhiều hạng mục như kè bờ hồ, lát đá vỉa hè, trồng cây xanh… đã sắp hoàn thành sau hơn ba tháng thi công.

Công trình lát đá vỉa hè, chỉnh trang Hồ Gươm sắp về đích ảnh 1
Khu vực Hồ Gươm đã hoàn thành các hạng mục chỉnh trang như lát đá, kè hồ, trồng hoa... tạo cảnh quan đẹp mắt.

Hiện hạng mục lát đá vỉa hè bằng đá hoa cương với độ bền vĩnh cửu đang được gấp rút hoàn thiện để chào mừng dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII. Dự kiến công trình sẽ cơ bản hoàn thiện vào ngày 20-9.

Công trình lát đá vỉa hè, chỉnh trang Hồ Gươm sắp về đích ảnh 2
Trồng hoa tôn tạo cảnh quan quanh Hồ Gươm

Được biết loại đá dùng lát vỉa hè quanh Hồ Gươm là đá hoa cương (đá granite), được khai thác từ các mỏ đá Bình Định, Phú Yên. Bề mặt đá được đánh nhám, chống trơn trượt, thiết kế thẩm mỹ và được đánh giá là có độ bền vĩnh cửu.

Công trình lát đá vỉa hè, chỉnh trang Hồ Gươm sắp về đích ảnh 3
Phần lát đá vỉa hè, lát đá đỉnh kè Hồ Gươm đang được gấp rút hoàn thiện.

Công trình lát đá vỉa hè, chỉnh trang Hồ Gươm sắp về đích ảnh 4

Công trình lát đá vỉa hè, chỉnh trang Hồ Gươm sắp về đích ảnh 5

Trước đó, ngày 20-8, công trình kè xung quanh bờ hồ đã chính thức hợp long tại vị trí cầu Thê Húc (hồ Hoàn Kiếm). Toàn bộ phần kè hồ với tổng chiều dài gần 1,5 km đã hoàn thành sau 65 ngày thi công.

Công trình lát đá vỉa hè, chỉnh trang Hồ Gươm sắp về đích ảnh 6

Công trình lát đá vỉa hè, chỉnh trang Hồ Gươm sắp về đích ảnh 7

Công trình lát đá vỉa hè, chỉnh trang Hồ Gươm sắp về đích ảnh 8
Nhiều khu vực quanh Hồ Gươm đã được tôn tạo, chỉnh trang xong tạo không gian rộng rãi, xanh sạch đẹp cho người dân, du khách nghỉ ngơi, hóng mát, đi dạo...

Song song việc kè bờ hồ, lát đá vỉa hè, các hạng mục trồng hoa, trải thảm cỏ, trồng cây xanh cũng đang được gấp rút hoàn thiện để tạo cảnh quan cho Hồ Gươm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm