Công Vinh du đấu ở Bồ Đào Nha, ai lợi?

Có phải người môi giới và CLB chủ quản đều có những khoản rất lớn.

Lúc đầu thông tin Công Vinh sang CLB Leixoas FC của Bồ Đào Nha học việc, T&T Hà Nội phải trả phí 100 ngàn USD cho bốn tháng. Hôm qua thì ông bầu Đỗ Quang Hiển đính chính rằng không tốn một đồng phí nào.

Học phí bốn tháng 100 ngàn USD hay không tốn đồng nào suy cho cùng thấy Công Vinh... bèo quá. Công Vinh đang là tiền đạo số một của tuyển Việt Nam. Nếu như Công Vinh đầu quân cho bất kỳ CLB nào của một nền bóng đá lớn trên thế giới thì đó vẫn là một thương hiệu chứ tại sao đơn vị chủ quản T&T Hà Nội lo phí hoặc đá miễn phí?

Khoảng thời gian bốn tháng (từ ngày 1-9 đến 31-12) trùng hợp với giai đoạn lượt đi của các giải vô địch bóng đá châu Âu. Nếu Công Vinh có một người đại diện nào của mình giới thiệu thì trong bốn tháng ấy, có khi Công Vinh cũng kiếm ra bộn tiền nếu nhìn dưới góc độ thu nhập của bóng đá chuyên nghiệp. Phải đặt trường hợp Công Vinh được cho mượn (CLB mượn phải trả tiền cho T&T Hà Nội) như các nền bóng đá châu Âu vẫn làm chứ sao lại đi làm công cốc như thế? Nên nhớ nền bóng đá Bồ Đào Nha đã chuyên nghiệp từ lâu và CLB Leixoas FC cũng đang chơi ở giải cao nhất của bóng đá Bồ Đào Nha.

Trước đây, danh thủ Thái Lan Kiatisak sang đầu quân cho đội hạng nhất Huddersfeld của Anh mài đũng quần trên băng ghế dự bị mà lương tháng vẫn vài chục ngàn bảng Anh. Sau này, những đàn em của Kiatisak như Teerathep, Susee Sukha, Keatpawut... sang học việc các CLB Anh như Everton, Crysal Palace còn có lương trên dưới năm ngàn USD.

Công Vinh được HLV Calisto giới thiệu sang Leixoas học việc nghe hãnh diện và CLB T&T Hà Nội thêm ngất ngây nhưng suy cho cùng, một tiền đạo hàng đầu Việt Nam sang đó bốn tháng học việc không mất học phí là đã mừng húm thì rõ ràng giá của ngôi sao bóng đá Việt Nam quá bèo.

Với cái giá của Công Vinh, nếu CLB chủ quản biết cách tiếp cận với bóng đá chuyên nghiệp của châu Âu thì có khi đó lại là một phi vụ chuyển nhượng (hoặc cho mượn). Và thường thì với phi vụ này, cả người giới thiệu lẫn CLB chủ quản đều kiếm ra bộn tiền.

Có thể Công Vinh không biết qua phi vụ này mà chỉ suy nghĩ được đến châu Âu tham gia một CLB là sướng rồi.

Mục đích các cầu thủ Việt Nam từng thi đấu ở nước ngoài

- Lê Huỳnh Đức từng sang Trùng Khánh - Trung Quốc khoác áo cho CLB Lifan nửa mùa. Việc Đức khoác áo Lifan hồi đấy làm công tác ngoại giao cho đơn vị chủ quản nhiều hơn vì Đức rất ít khi được ra sân. Sau khi Đức về thì hãng xe Lifan tràn ngập thị trường Việt Nam và còn có cuộc trao đổi mua bán rất lớn của hãng xe này với đơn vị chủ quản của Đức.

- Lương Trung Tuấn khi đang thụ án treo giò ở Việt Nam đã được liên hệ để sang Thái Lan thi đấu một mùa. Thời điểm ấy, Tuấn ở Việt Nam cũng không được thi đấu nhưng sang Thái chơi thì được. Một chuyến thi đấu lợi cho cả hai đơn vị và cho bản thân Tuấn.

- Nguyễn Việt Thắng từng được ông Calisto liên hệ sang Bồ Đào Nha học việc trong thời gian còn chịu án treo chưa thể thi đấu được. Một chuyến du ngoạn đúng nghĩa được xem là “tháng trăng mật” của Thắng sau khi từ Hoàng Anh Gia Lai về với Đồng Tâm Long An ngồi chơi xơi nước.

NG.HUY

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm