COVID-19: Nguy cơ Anh là ổ dịch tiếp theo sau Ý

Tính đến 21 giờ ngày 11-3, trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế của nhiều quốc gia ghi nhận toàn thế giới có 4.269 ca tử vong do dịch COVID-19, 118.903 trường hợp nhiễm. Như vậy, so với cùng giờ ngày 10-3, số ca tử vong tăng 180 người, số ca nhiễm tăng 2.844 trường hợp.

Hiện dịch đã lây lan sang 115 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ở châu Âu, nhiều chuyên gia cảnh báo Anh sẽ trở thành ổ dịch tiếp theo khi quỹ đạo diễn biến COVID-19 diễn ra tương tự cuộc khủng hoảng đang làm tê liệt hoàn toàn Ý. Đến tối 11-3, nước này ghi nhận 383 ca nhiễm với sáu trường hợp tử vong.

Đáng chú ý, hãng tin Reuters cùng ngày cho biết Thứ trưởng Y tế Anh Nadine Dorries đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi có triệu chứng bất thường từ hôm 6-3 và hiện đang tự cách ly tại nhà. Quan chức này được cho là đã gặp hàng trăm người tại Quốc hội tuần qua và tham dự tiệc chiêu đãi với Thủ tướng Boris Johnson.

Nguy cơ cao Anh bùng phát dịch như Ý

Theo đài CNN, giới chức Ý hôm 9-3 đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc và cấm hơn 60 triệu dân di chuyển giữa các TP nhằm ngăn COVID-19 lây lan. Số ca nhiễm ở nước này hiện đã vượt qua con số 10.000 người, biến nước này thành vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới.

“Những gì vừa xảy ra với chúng tôi giống như một quả bom phát nổ. Tôi sẽ rất cẩn thận trong giai đoạn này bởi nó lây lan rất nhanh, như một đám cháy” - người đứng đầu đơn vị chăm sóc đặc biệt ở vùng Lombardy - ông Giacomo Grasselli bình luận.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng ở Ý, cựu bác sĩ người Anh Adam Kat cảnh báo rằng Anh có thể sẽ chứng kiến đợt bùng phát tương tự trong khoảng hai tuần tới.

“Quỹ đạo của dịch bệnh ở Anh gần như tương đương với miền Bắc Ý, chỉ chậm hơn khoảng 2-3 tuần” - GS Francis Balloux thuộc ĐH London cảnh báo. Theo chuyên gia này, trong chưa đầy một tháng tới, Anh có thể phải ra lệnh phong tỏa toàn quốc như những gì giới chức Rome đang áp dụng.

Được biết sau khi các trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên xuất hiện ở các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết miền Bắc Ý, nhiều thị trấn ở đây đã bị phong tỏa, sau đó là toàn bộ đất nước. Người dân Ý có thể bị phạt tù nếu cố tình vi phạm lệnh phong tỏa. Các trường học bị đóng cửa, giải bóng đá chuyên nghiệp Serie A bị dừng, giao thông công cộng đình trệ, các bảo tàng cùng các sự kiện lớn đều bị tạm hoãn.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt tài xế tại một chốt kiểm tra giao thông ở thủ đô London, Anh ngày 9-3. Ảnh: BBC

Trong khi đó, giới chức London đến nay không thực hiện bất kỳ biện pháp quyết liệt nào để ngăn virus lây lan nhưng lại nhiều lần tuyên bố chính quyền đủ khả năng ngăn chặn dịch bệnh. GS Mark Handley thuộc ĐH London đã xây dựng một biểu đồ cho thấy COVID-19 ở Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ và Thụy Sĩ đều đang đi theo cùng một quỹ đạo như Ý. Các quốc gia này đều chứng kiến mức tăng ca nhiễm mới hằng ngày khoảng 33%. Ông Handley sau đó so sánh các nước này với Nhật Bản, nơi tốc độ tăng thấp hơn đáng kể. “Các nước khác sẽ giống Ý trong thời gian 9-14 ngày” - ông nói.

London chống dịch thiếu hiệu quả

Hồi ngày 10-3, Phó Giám đốc Cơ quan Y tế công cộng Anh Jenny Harries dự đoán nước này trong tương lai sẽ có hàng ngàn người nhiễm COVID-19. Hầu hết trường hợp sẽ chỉ ở mức độ nhẹ và không cần trợ giúp y tế, trong khi một số người khác có thể phải nhập viện và một tỉ lệ nhỏ tử vong.

“Chúng ta hiện ghi nhận khá ít ca nhiễm, đó là lý do chúng ta vẫn trong giai đoạn ngăn chặn (bước đầu tiên trong kế hoạch hành động của chính phủ). Tuy nhiên, Anh sẽ có số ca nhiễm lớn chưa từng thấy, ngay cả với những người được đào tạo chuyên nghiệp như chúng tôi” - ông Harries nói.

Châu Âu cần nhìn nhận thực tế là chúng ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng đặc biệt chưa từng có nên cần có sự ứng phó tương xứng. Chúng tôi đã sẵn sàng tiến hành các quyết định cần thiết để đối mặt với dịch bệnh, ứng phó với mọi hậu quả. Liên minh châu Âu (EU) cần sự ứng phó nhanh và mạnh nhất có thể. Điều tôi kêu gọi là sự đồng lòng trong EU.

Tổng thống Pháp EMMANUEL MACRON trong họp báo ngày 10-3 

Cũng theo quan chức này, một nguyên nhân khác sẽ dẫn tới tình trạng bùng phát dịch trong thời gian tới là hiện rất đông dân số Anh không hiểu rõ về COVID-19 và chưa ai có kháng thể với loại virus này. “Chúng ta sẽ thấy hàng ngàn người bị nhiễm virus như đang thấy ở các quốc gia khác. Điều quan trọng là đảm bảo rằng chúng ta kiểm soát tốt các ca lây nhiễm đó”.

Hôm 9-3,Thủ tướng Anh Boris Johnson đã vấp phải phản ứng dữ dội sau khi tuyên bố sẽ không nâng mức báo động đối với COVID-19, bất chấp khuyến cáo Anh có thể đối mặt với một đợt bùng phát dịch nghiêm trọng trong tương lai gần. Phát ngôn viên của thủ tướng Anh cho rằng nước này vẫn đang trong giai đoạn ngăn chặn dịch, chưa chuyển sang giai đoạn ngăn ngừa lây nhiễm trong cộng đồng.

“Từ khi dịch bùng phát, tất cả quyết định của chúng tôi đều dựa trên những thông tin khoa học tốt nhất hiện có và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy” - phát ngôn viên của ông Johnson khẳng định.

Tuy nhiên, cựu bộ trưởng Phát triển quốc tế Anh Rory Stewart cho biết dựa trên tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc và dịch Ebola ở châu Phi mà ông từng có kinh nghiệm, Anh không còn nhiều thời gian để chuẩn bị. “Chính phủ chắc chắn sẽ phải ban lệnh đóng cửa trường học. Chúng ta nên làm ngay điều đó trong nay mai” - ông Stewart nhấn mạnh.

Bà Merkel: 60% dân Đức sẽ nhiễm COVID-19

Đài DW (Đức) ngày 10-3 đưa tin Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo sẽ có tới 60% dân số Đức có nguy cơ mắc COVID-19, đồng thời yêu cầu các bang thực hiện các biện pháp mạnh và đồng bộ để ngăn chặn sự lây lan của virus gây dịch COVID-19 trong bối cảnh đã có hơn 1.550 người Đức nhiễm virus này.

Được biết Thủ tướng Merkel đưa ra cảnh báo trên tại cuộc họp của nhóm nghị sĩ Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU) tại Quốc hội chiều cùng ngày. Bà Merkel yêu cầu giới chức nước này thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để chống dịch COVID-19, theo đó nên hủy mọi sự kiện không quá cấp thiết, như các trận bóng đá trong khuôn khổ Bundesliga.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế liên bang Đức Jens Spahn đã khuyến cáo hủy mọi sự kiện có trên 1.000 người tham gia. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là khuyến cáo và không ràng buộc về mặt pháp lý. Theo quy định phân quyền liên bang cũng như luật chống lây nhiễm của Đức, mọi quyết định liên quan vấn đề trên thuộc thẩm quyền cấp địa phương, cụ thể là các bang và các quận, trong khi cấp liên bang chỉ có thể đưa ra các khuyến cáo và cập nhật thông tin cho người dân. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm