Cristiano Ronaldo bảo vệ thành công quả bóng vàng FIFA

Thay vì vinh danh Manuel Neuer, người đã định nghĩa lại vai trò của thủ môn, FIFA đã trao Quả bóng Vàng FIFA 2014 cho Cristiano Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã về nhất với tỉ lệ phiếu bình chọn áp đảo là 37,66%. Người về thứ 2 là Lionel Messi với tỉ lệ phiếu bầu chỉ là 15,76%. Trong khi đó, thủ thành Manuel Neuer về cuối cùng với tỉ lệ phiếu là 15,72%.

Trong năm 2014, Ronaldo đã có phong độ cực khủng khi ghi đến 60 bàn thắng chỉ sau 58 trận thi đấu, đạt hiệu suất trung bình hơn 1 bàn/trận. Năm vừa qua, Ronaldo cũng giúp Real Madrid hoàn tất giấc mơ decimal khi giành danh hiệu Champions League lần thứ 10. Ngoài ra, Real của Ronaldo còn giành cúp quốc gia, siêu cúp Châu âu và cúp vô địch thế giới các câu lạc bộ.

Với thành tích đó, Ronaldo đã đăng quang quả bóng vàng FIFA 2014 một cách xứng đáng. Đây là quả bóng vàng thứ 3 mà Ronaldo có được sau các năm 2008 và 2013.

Ở các giải thưởng khác, HLV người Đức Joachim Low đã vượt qua Diego Simone (Atlectico Madrid) và Carlo Ancelotti (Real Madrid) để giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất của năm. Đồng hương của Low, HLV Ralf Kellermann giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất của bóng đá nữ.

Đánh bại, Stephanie Roche và Robin van Persie, bàn thắng trong trận Colombia gặp Uruguay tại World Cup 2014 đã giành giải bàn thắng đẹp nhất năm.

Bên cạnh đó, FIFA cũng công bố đội hình tiêu biểu của năm (FIFPro XI) gồm những cái tên sau: Neuer; Lahm, Ramos, Silva, Luiz; Kroos, Iniesta, Di Maria; Messi, Ronaldo, Robben.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm