CSGT chặn bắt kẻ mạo danh phó giám đốc công an đi lừa đảo

Ngày 23-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này đã bàn giao Trần Việt Hoàng (46 tuổi, ngụ phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho Công an tỉnh Kon Tum để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trần Việt Hoàng khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 19C nhận được tin báo Trần Việt Hoàng- đối tượng bị truy nã đặc biệt- đang đi trên ô tô loại năm chỗ ngồi, màu đen, không rõ biển số, theo hướng huyện Vân Canh đi huyện Tuy Phước (Bình Định).

Lực lượng CSGT triển khai phương án theo dõi, chốt chặn. Khi tuần tra tại đoạn qua xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, lực lượng CSGT phát hiện Hoàng đang lái xe hiệu Meccedes nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, Hoàng không dừng lại mà đạp ga tăng tốc, tông thẳng vào lực lượng CSGT. Tổ công tác truy đuổi, sử dụng các phương tiện, thiết bị, vật dụng chặn đầu xe Meccedes rồi khống chế, bắt giữ Hoàng.

Theo hồ sơ, Trần Việt Hoàng thường mặc áo quần sang trọng, tự lái xe Mercede đến nhiều tỉnh, thành phố, mạo danh là phó giám đốc công an tỉnh.

Hoàng nói mình có quen thân với nhiều người có uy tín, thế lực trong nhiều ngành, lĩnh vực, có khả năng xin được việc làm. Tin lời Hoàng, nhiều người đã đưa cho Hoàng từ hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng để xin việc cho người thân. Sau khi nhận tiền, Hoàng cắt liên lạc.

Sau khi tiếp nhận tố cáo từ các nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố bị can đối với Trần Việt Hoàng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Hoàng bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.